HLV Wenger: 'Trọng tài sai lầm khi cho tuyển Anh hưởng phạt đền'

0:00 / 0:00
0:00
Tình huống Sterling ngã trong vòng cấm gây tranh cãi
Tình huống Sterling ngã trong vòng cấm gây tranh cãi
TPO - HLV Arsene Wenger cho rằng trọng tài Danny Makkelie phạm sai lầm khi cho tuyển Anh hưởng quả phạt đền gây tranh cãi ở trận gặp Đan Mạch rạng sáng nay.

"Phạt đền là sai lầm. Tôi không hiểu tại sao trong những tình huống như thế, VAR và trọng tài không kiểm tra lại. Ở những thời điểm quan trọng, trọng tài cần chính xác với quyết định của mình. Tôi nghĩ VAR đã gây ảnh hưởng tới trọng tài. Góc nhìn của trọng tài không rõ ràng, ông nên có cơ hội xem lại tình huống".

Tình huống gây tranh cãi diễn ra ở phút thứ 102 của trận đấu. Sterling có pha đi bóng tới sát biên và ngã trong vùng cấm, trong thế bị 'kìm kẹp' giữa Joakim Maehle và Matthias Jensen của tuyển Đan Mạch. Trọng tài Danny Makkelie lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền, trong sự phản ứng dữ dội của các cầu thủ áo đỏ.

Sau khi tham khảo VAR (không xem màn hình), ông Makkelie không thay đổi quyết định. Trên chấm 11 mét, Harry Kane không thắng được thủ thành Kasper Schmeichel trong cú sút đầu tiên. Dù vậy, thủ quân tuyển Anh kịp lao vào sút bồi, giúp tuyển Anh giành chiến thắng "hú vía" 2-1.

Cựu trọng tài Mark Clattenburg, từng cầm còi ở chung kết EURO 2016, chung quan điểm với HLV Wenger: "Joakim Maehle có tác động nhỏ lên Raheem Sterling. Nhưng tôi không nghĩ đủ để thổi penalty ở thời điểm quan trọng. Phía Đan Mạch sẽ cho rằng quyết định thật khắc nghiệt. Đó không phải là một pha phạm lỗi rõ ràng".

Trong khi đó, bình luận trên sóng truyền hình trực tiếp của đài RTE, cựu danh thủ Dietmar Hamann Đức gay gắt hơn: "Đó là một quyết định hổ thẹn. Chúng tôi tin vào VAR có thể đưa ra quyết định chính xác trong những tình huống như vậy. Không có bất kỳ tác động nào. Nước Anh tự hào là quê hương của thứ bóng đá công bằng, nhưng cách họ chiến thắng thật tai tiếng".

MỚI - NÓNG