Harry Kane lóe sáng ngày Lễ tặng quà, Tottenham giật lại 1 điểm trước Brentford

TPO - Đúng như dự đoán, Tottenham đã gặp rất nhiều khó khăn trên sân Brentford và họ chỉ có thể giành về 1 điểm nhờ sự tỏa sáng đúng lúc của Harry Kane.
Harry Kane lóe sáng ngày Lễ tặng quà, Tottenham giật lại 1 điểm trước Brentford ảnh 1

Kane liên tục ghi bàn trong ngày Lễ tặng quà ở Anh

Trở lại sau World Cup 2022, Tottenham sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng. Hai trụ cột hàng thủ của họ là thủ môn Hugo Lloris và trung vệ Romero đều ngồi ngoài vì chưa đủ thể lực sau khi góp mặt ở trận chung kết. Ngoài ra, Bentancur bị treo giò và Richarlison dính chấn thương khiến HLV Antonio Conte phải sử dụng đội hình chắp vá.

Ở hướng ngược lại, Brentford có đầy đủ lực lượng mạnh nhất với bộ đôi tiền đạo Ivan Toney và Bryan Mbeumo. Cho dù chơi trên sân nhà, nhưng Brentford chủ động đá phòng ngự chặt, phản công nhanh và đẩy Tottenham vào thế bế tắc. Chiến thuật của “Bầy ong” cực kỳ hiệu quả và họ sớm có bàn mở tỷ số ngay ở phút 15 nhờ công của Janelt.

Bước sang hiệp 2, hàng thủ lỏng lẻo của Tottenham khiến họ tiếp tục trả giá. Xuất phát từ pha phá bóng hỏng ngớ ngẩn của Eric Dier, Brentford được hưởng phạt góc và ghi bàn sau pha phối hợp đẹp mắt. Người lập công cho đội chủ nhà là Ivan Toney với cú sút cận thành quen thuộc.

Đúng vào thời điểm Tottenham bế tắc toàn tập và tưởng như cầm chắc thất bại, Harry Kane đã lóe sáng thắp lại hy vọng cho họ. Phút 65, từ đường tạt sớm của Lenglet, Kane bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa khung thành của Brentford, gỡ 1-2 cho đội khách.

Chỉ 6 phút sau, Hojbjerg xuất hiện đúng lúc trong vòng cấm của Brentford để sút tung lưới Raya sau nỗ lực căng ngang của Doherty, gỡ hòa 2-2 cho Tottenham. Lúc này, đội bóng áo trắng thừa thắng xông lên và tạo ra sức ép nghẹt thở về khung thành Brentford. Tuy nhiên, họ lại thiếu may mắn để hoàn thành cuộc ngược dòng. Trong đó, đáng tiếc nhất là pha đánh đầu trúng xà ngang của Kane ở phút 84.

Dù không thắng, nhưng Tottenham cũng có thể thở phào khi giành lại 1 điểm ra về. Kane một lần nữa cho thấy duyên ghi bàn trong ngày Lễ tặng quà (Boxing Day). Tính từ năm 2014 đến nay, tiền đạo người Anh đã ghi tổng cộng 10 bàn thắng trong dịp này, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác tại Premier League.

Đội hình xuất phát

Brentford: Raya, Pinnock, Ben Mee, Zanka, Henry, Norgaard, Jensen, Janelt, Roerslev, Mbeumo, Toney

Tottenham: Forster, Eric Dier, Lenglet, Tanganga, Doherty, Hojbjerg, Bissouma, Perisic, Kulusevski, Son Heung Min, Kane

MỚI - NÓNG