Arsenal thôi 'thắt lưng, buộc bụng' nếu vô địch Europa League

HLV Unai Emery của Arsenal.
HLV Unai Emery của Arsenal.
TPO - Nếu muốn có những bản hợp đồng “bom tấn” trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019, HLV Unai Emery buộc phải giúp Arsenal đánh bại Chelsea trong trận chung kết Europa League.

Ngoại hạng Anh mùa giải 2018/19 khép lại, Arsenal chỉ có được vị trí thứ 5. Điều này đồng nghĩa, nếu muốn giành vé dự Champions League mùa tới, họ buộc phải đánh bại Chelsea ở chung kết Europa League diễn ra vào rạng sáng ngày 30/5 tới đây. Đây cũng là đấu trường duy nhất, Pháo thủ còn cơ hội để tránh một mùa giải trắng tay.

Không những thế, ngôi vô địch Europa League cũng sẽ mở ra cánh cửa cho HLV Unai Emery thoát khỏi cảnh "thắt lưng, buộc bụng", được cung cấp tiền để mua sắm những bản hợp đồng “bom tấn” trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019.

Theo tiết lộ từ phóng viên David Ornstein của BBC Sport, Ban lãnh đạo Arsenal sẽ mở rộng hầu bao mua sắm nếu vô địch Europa League mùa này.

Theo chiều ngược lại, nếu Arsenal thất bại trước Chelsea, HLV Emery sẽ phải đi "chợ Hè" 2019 với số tiền "ít hơn rất nhiều" - ước chừng 40 triệu bảng. Trong trường hợp này, Emery sẽ buộc phải bán bớt một vài cầu thủ trong đội hình hiện tại để có tiền mua về những ngôi sao mới. Một số tờ báo Anh cho hay, Arsenal đã liên hệ với các tên tuổi như Marcos Llorente, Eric Bailly, Nicolas Pepe và Ayoze Perez.

Người đến thì cũng phải có kẻ đi. Aaron Ramsey sẽ gia nhập Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do; Denis Suarez trở lại Barcelona vì hết hợp đồng cho mượn và không thuyết phục được Ban lãnh đạo Arsenal ký hợp đồng lâu dài; Matteo Guendouzi chuẩn bị được bán tới Crystal Palace với giá 14 triệu bảng và Stephan Lichtsteiner sẽ trở lại Thụy Sĩ thi đấu vì đã 35 tuổi…

MỚI - NÓNG