Arsenal nhận tin dữ từ ngôi sao Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngôi sao người Nhật Bản, Takehiro Tomiyasu sẽ phải phẫu thuật đầu gối và bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải này.
Arsenal nhận tin dữ từ ngôi sao Nhật Bản ảnh 1

Tomiyasu chia tay sớm mùa giải 2022/2023

Arsenal thua đơn thiệt kép ở trận đấu với Sporting Lisbon ở vòng 1/8 Europa League. Không những bị loại cay đắng sau loạt đá luân lưu 11m, Arsenal còn mất 2 hậu vệ Takehiro Tomiyasu và William Saliba vì chấn thương.

Trong đó, Saliba chấn thương nhẹ hơn và chỉ cần nghỉ ngơi khoảng 3 tuần. Do mùa giải đang tạm nghỉ nhường chỗ cho các ĐTQG thi đấu, Saliba chỉ phải nghỉ 1 đến 2 trận đấu của Arsenal vào đầu tháng 4.

Takehiro Tomiyasu không may mắn như vậy. Hậu vệ 24 tuổi người Nhật Bản dính chấn thương đầu gối khá nghiêm trọng. Sau trận đấu với Sporting Lisbon, anh đã phải kẹp cố định đầu gối và chống nạng rời sân Emirates.

Theo truyền thông Anh, Tomiyasu sẽ phải phẫu thuật và bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải 2022/2023. Đây là tổn thất đáng kể với Arsenal, bởi lẽ là hậu vệ cánh phải dự bị duy nhất của Ben White vào lúc này.

Từ đầu mùa, Tomiyasu đã có tổng cộng 32 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Arsenal. Cho dù hậu vệ này chủ yếu vào sân từ ghế dự bị, nhưng sự hiện diện của anh góp phần giúp một số trụ cột của hàng thủ Arsenal được nghỉ ngơi nhiều hơn.

Trong trường hợp đen đủi dính “Virus FIFA” ở hàng thủ, Arsenal sẽ gặp vấn đề lớn trong giai đoạn còn lại của mùa giải. Hiện tại, Arsenal chỉ còn thi đấu ở Ngoại hạng Anh, nhưng mỗi trận đấu của họ đều có ý nghĩa như một trận chung kết.

Sau chiến thắng trước Crystal Palace vừa qua, Arsenal đã nới rộng khoảng cách với Man City lên thành 8 điểm. Pháo thủ chỉ còn 10 trận trước mắt để hướng đến chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau 19 năm chờ đợi.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.