Arsenal bán Theo Walcott cho Everton với 'giá bèo'

Theo Walcott đã đạt thỏa thuận gia nhập Everton.
Theo Walcott đã đạt thỏa thuận gia nhập Everton.
TPO - Không còn đủ kiên nhẫn với Theo Walcott, HLV Arsene Wenger đã quyết định bán tháo tiền đạo người Anh cho Everton với giá chỉ 20 triệu bảng.

Cách đây ít ngày, Arsenal đã quyết định bán Francis Coquelin cho Valencia với giá 12 triệu bảng và tiền vệ người Pháp trở thành cầu thủ đầu tiên rời “Pháo thủ” trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2018. Nhiều CĐV của đội bóng này tin rằng, cái tên thứ 2 ra đi sẽ là Alexis Sanchez, khi những ngày qua, báo chí liên tục đưa tin, M.U đã đạt được thỏa thuận cá nhân với tiền đạo người Chile và phía Arsenal cũng ngầm đồng ý để thương vụ diễn ra.

Tuy nhiên, rất bất ngờ, cái tên tiếp theo rời “Pháo thủ” lại không phải là Sanchez, mà là Theo Walcott. Theo từ tờ The Times, Arsenal và Everton đã đạt thỏa thuận với nhau về trường hợp của cựu “thần đồng bóng đá Anh”. Cụ thể, trước khi tuần này khép lại, Theo Walcott sẽ chính thức là người của Everton theo điều khoản chuyển nhượng trị giá 20 triệu bảng.

Khoản tiền trên được cho là thấp hơn 10 triệu bảng so với mức giá mà Arsenal yêu cầu. Tuy nhiên, ban lãnh đạo của sân Emirates vẫn chấp nhận lời đề nghị này, họ không muốn giữ chân Walcott khi mà đóng góp của anh cho Arsenal là không còn. Chưa kể, mức lương của Walcott tại Emirates cũng tương đối cao, vào khoảng 130.000 bảng/tuần.

Theo Walcott gia nhập Arsenal đầu năm 2006 từ Southampton khi chưa đầy 17 tuổi và được xem là “thần đồng của bóng đá Anh”. Sự nghiệp của cầu thủ có thần tượng là Thierry Henry này đạt đến đỉnh cao vào mùa giải 2012/13 khi anh ghi tới 21 bàn thắng trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, chấn thương nặng ở mùa ngay sau đó đã khiến phong độ của Walcott suy giảm trông thấy. Thời gian gần đây, đóng góp của Walcott cho Arsenal là vô cùng ít ỏi, thậm chí NHM chỉ thấy anh thường xuyên xuất hiện trên ghế dự bị, thay vì trên sân cỏ.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.