Army Games: Cờ đỏ sao vàng tung bay trên thao trường Alabino

TPO - Ngày 28/8, tại thao trường Alabino ở ngoại ô Moscow (Liên bang Nga), đội tuyển Xe tăng Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh, trình độ trong lần xung trận thứ hai tại Army Games 2020, trong sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên. 
Army Games: Cờ đỏ sao vàng tung bay trên thao trường Alabino ảnh 1

 Đồng đội và người dân Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Liên bang Nga đến thao trường Alabilo cổ vũ cho đội tuyển Xe tăng Việt Nam, ngày 28/8. Ảnh: QĐND

Tại đây, kíp xe số 2 của đội tuyển Xe tăng Quân đội nhân dân Việt Nam gồm những chiến binh có kinh nghiệm thi đấu tại Army Games là đại úy Vũ Bá Trọng (Trưởng xe), thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Ngọc Bình (pháo thủ), trung úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Quốc Tuấn (lái xe).

Cờ Tổ quốc “tiếp lửa” chiến binh Việt

Nỗ lực tranh tài trong điều kiện thời tiết bất lợi do đường trơn lầy lội bởi cơn mưa từ đêm hôm trước nhưng kíp xe đã hoàn thành khá tốt bài thi “Xe tăng hành tiến” và xếp thứ 2 ở vòng này với thành tích 34 phút 06 giây, xếp sau kíp xe của đội tuyển Tajikistan (29 phút 22 giây).

Đại tá Nguyễn Ngọc Thăng, Đội trưởng đội tuyển Xe tăng Việt Nam tại Army Games 2020 chia sẻ: “Kíp xe số 2 đã hoàn thành phần thi với kết quả tương đối tốt. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết đã ảnh hưởng tới quá trình thi đấu. Trong lượt đấu này, kíp xe số 2 mắc phải một số lỗi nhưng đã kịp khắc phục. Chúng tôi xem đây là cơ sở để rút kinh nghiệm cho kíp xe số 3 trong lượt đấu của vòng loại”.

Army Games: Cờ đỏ sao vàng tung bay trên thao trường Alabino ảnh 2 Kíp xe tăng số 2 của đội tuyển Việt Nam thi đấu tại vòng hai cuộc thi "Xe tăng hành tiến". Ảnh: QĐND

 “Tiếp lửa” cho đội tuyển Xe tăng Việt Nam ngày 28/8, ngoài hàng triệu người dân Việt Nam dõi theo đội tuyển qua chương trình được truyền hình trực tiếp là hình ảnh những lá cờ Tổ quốc nhuộm đỏ một góc khán đài thao trường Alabino của đồng đội và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Moscow.

Thường xuyên cùng chồng trực tiếp đến xem và cổ vũ các vận động viên từ Việt Nam sang Moscow thi đấu, trong đó có Army Games 2020, bà Trần Phi Na cho biết đây là một cách để bà thể hiện tấm lòng đối với quê hương: “ Hướng dẫn viên người Nga của chúng tôi đã phải ngạc nhiên trước sự cổ vũ nồng nhiệt của các cổ động viên Việt Nam trên khán đài. Những gì mà đội tuyển Xe tăng Việt Nam thể hiện khiến chúng tôi rất tự hào”.

Army Games: Cờ đỏ sao vàng tung bay trên thao trường Alabino ảnh 3 Sự "tiếp lửa" nhiệt thành của các cổ động viên là động lực để những người lính xe tăng Việt Nam nỗ lực thi đấu vì màu cờ sắc áo. Ảnh: QĐND

Trong số những khán giả Nga có mặt trên khán đài Alabino cổ vũ đội tuyển Xe tăng Việt Nam có một người khá đặc biệt. Makarova Ekaterina (tên tiếng Việt thường gọi là Hương) là tình nguyện viên, hỗ trợ phiên dịch cho đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tại Army Games 2020. Makarova Ekaterina cho biết rất ấn tượng trước những gì kíp xe số 2 của đội tuyển Xe tăng Việt Nam đã thể hiện. “Tôi hy vọng đội tuyển Xe tăng Việt Nam sẽ vào tới chung kết. Chúc đội tuyển các bạn gặp nhiều thành công”, Makarova Ekaterina nói.

Nỗ lực hết mình

Theo thông tin cập nhật gửi về đêm 28/8, hôm qua là ngày có đông đội tuyển của Quân đội nhân dân Việt Nam thi đấu. Đội tuyển Thông tin liên lạc lần đầu tham gia Army Games nhưng đã được phía bạn Nga và Belarus đánh giá cao. Trong khi đó, thời tiết bất lợi cũng đã làm giảm thành tích của đội tuyển Pháo binh.

Bước vào nội dung thi đấu đầu tiên “Định vị vô tuyến điện” tại thao trường Uruche tại thủ đô Minsk (Belarus), dù thời gian làm quen với trang thiết bị rất ngắn nhưng đội tuyển Thông tin liên lạc đã nhanh chóng sử dụng tương đối thuần thục. Yêu cầu của bài thi là tìm 5 KP (thiết bị phát  vô tuyến điện) trong phạm vi 6km với thời gian 3 giờ và không có khu vực xác định KP trên bản đồ.  Kết quả chung cuộc, đội Việt Nam xếp thứ 3.

Army Games: Cờ đỏ sao vàng tung bay trên thao trường Alabino ảnh 4 Thành viên đội tuyển Thông tin liên lạc Việt Nam tham gia tranh tài tại Army Games 2020. Ảnh: QĐND

Trong cuộc thi “Tiếp sức quân y”, tiếp tục với phần thi tính thành tích cá nhân dành cho bác sỹ, nội dung vượt vật cản kết hợp xử trí kỹ thuật tối khẩn cấp trên chiến trường. Đây là nội dung đòi hỏi cả thể lực và trình độ chuyên môn, trong khi điều kiện thời tiết ở Forish (Uzbekistan) là trở ngại lớn đối với các bác sỹ đến từ Việt Nam. Tuy nhiên, bằng ý chí quyết tâm, các bác sỹ quân y Việt Nam đã hoàn thành tốt bài thi. Đặc biệt, trung uý Lê Văn Hướng đã hoàn thành bài thi với tổng thời gian 6 phút 4 giây, đứng thứ 5/10.

Trong ngày thi đấu với nhiều bất lợi về thời tiết tại Liên bang Nga, đặc biệt trong giai đoạn 2 “Nước rút đêm”, lần đầu tiên đội tuyển Pháo binh Việt Nam được bắn trong điều kiện mục tiêu chiếu sáng vào bằng pháo sáng. Đây chính là thách thức cho mỗi pháo thủ do trong quá trình luyện tập, các tuyển thủ chỉ bắn trong điều kiện mục tiêu chiếu sáng bằng đen pin cá nhân. Trong điều kiện ánh sáng hạn chế khẩu đội 2 với 3 phát đạn vẫn không thể tiêu diệt được mục tiêu. Sau 2 ngày thi, đội tuyển Pháo binh đang tạm xếp thứ 4. Ngày 31/8, đội tuyển sẽ bước vào phần thi “Tiếp sức”...

Cùng ngày, các đội tuyển tham gia cuộc thi Chuyên gia quân lương “Bếp dã chiến” cũng đã hoàn thành bài thi giai đoạn 3 “Nấu ăn theo thực đơn bắt buộc phương án 2”. Với 158,7 điểm, đội tuyển Bếp dã chiến Việt Nam xếp hạng 3/6 (sau Nga và Belarus). 

Army Games: Cờ đỏ sao vàng tung bay trên thao trường Alabino ảnh 5 Hôm nay (29/8), lượt thi đấu thứ 3 của các đội  tuyển xe tăng ở bảng 2 sẽ diễn ra với sự tham gia của 6 đội, trong đó nhóm 1 gồm có Việt Nam, Myanmar và Qatar; nhóm 2 gồm Lào, Congo và Tajikistan.
MỚI - NÓNG