Argentina hé lộ lý do chấp nhận đá giao hữu với Indonesia, tiền không phải tất cả?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch LĐBĐ Argentina, ông Claudio Tapia cho rằng sự tác động từ người đồng cấp Erick Thohir bên phía LĐBĐ Indonesia đã giúp ĐT Indonesia có cơ hội đá giao hữu với nhà ĐKVĐ thế giới.
Argentina hé lộ lý do chấp nhận đá giao hữu với Indonesia, tiền không phải tất cả? ảnh 1

ĐT Argentina đã bất ngờ chọn Indonesia, đối thủ đứng dưới họ tới 148 bậc trên BXH FIFA, để đá giao hữu trong tháng 6 này. Lý giải về quyết định trên, chủ tịch LĐBĐ Argentina, ông Claudio Tapia, nhấn mạnh rằng sự tác động của chủ tịch Erick Thohir đã đưa cả hai bên tiến lại gần nhau.

"Tôi giải thích rằng Argentina có thể đá giao hữu với Indonesia nhờ nỗ lực của chủ tịch PSSI, Erick Thohir. Ông ấy là một người được kính trọng ở Argentina và ông ấy từng sở hữu một CLB lớn ở châu Âu là Inter Milan", ông Claudio Tapia chia sẻ trên TycSports, kênh thể thao lớn của Argentina. “Không dễ để bạn có thể được thi đấu với nhà vô địch World Cup”.

Argentina hé lộ lý do chấp nhận đá giao hữu với Indonesia, tiền không phải tất cả? ảnh 2

Messi sẽ đến Indonesia trong tháng 6 này

Bên cạnh "thương hiệu" Thohir, người đứng đầu bóng đá Argentina cho rằng cái tên Shin Tae-yong cũng có tiếng nói trong thương vụ này. Bởi với vị thế của một HLV từng cầm quân tại World Cup, lại đánh bại nhà ĐKVĐ thế giới (Shin Tae-yong từng giúp ĐT Hàn Quốc hạ Đức ở World Cup 2018), ông Shin đã giúp cho bóng đá Indonesia được biết đến rộng rãi hơn.

“Không thể đánh giá thấp ĐT Indonesia. Họ được huấn luyện bởi Shin Tae-yong, người mà tất cả chúng ta đều biết khả năng của ông ấy”, chủ tịch Claudio Tapia nhấn mạnh.

Cuộc đọ sức giữa ĐTQG Argentina và Indonesia dự kiến ​​diễn ra vào ngày 19/6/2023 tại SVĐ Bung Karno, Jakarta. Cả xứ vạn đảo đang hồi hộp chờ đợi sự kiện được họ miêu tả là “trăm năm có một”.

Theo ghi nhận, mức giá cao nhất cho tấm vé xem Messi và đồng đội sẽ là 284 USD/vé (khoảng 6,7 triệu đồng). Con số này được coi là hợp lý trong bối cảnh sức hút của ĐT Argentina đang là số 1 thế giới.

Tuy vậy, với việc BTC chỉ bán 6 vạn vé trên tổng số 8 vạn chỗ ngồi của sân, chắc chắn NHM sẽ không dễ dàng giành lấy một chỗ để xem các ngôi sao thi đấu. Không loại trừ khả năng họ phải trả gấp nhiều lần giá niêm yết trên thị trường chợ đen.

MỚI - NÓNG