Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, hướng về Bắc Bộ

Dự báo đường đi và vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.
Dự báo đường đi và vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.
TPO - Áp thấp nhiệt đới hình thành trên vùng biển Philippines đã vượt qua đảo Lu Dông tiến vào vùng biển Đông Bắc của Bắc Biển Đông, di chuyển về phía Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành bão.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tối nay (17/8), áp thấp nhiệt đới đã đi vào vùng biển Đông Bắc của Bắc Biển Đông. Hồi 19 giờ tối nay, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6 khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ tối mai (18/8), tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19 giờ ngày 19/8, vị trí tâm bão cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 100km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Cơ quan khí tượng nhận định, cơn bão này có khả năng gây mưa to đến rất to diện rộng cho các tỉnh miền Bắc trong các ngày từ 20-23/8.

Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, hướng về Bắc Bộ ảnh 1Hà Nội đón trận mưa rất lớn vào chiều nay. Ảnh: Nguyễn Hoài 

Trước khi đón đợt mưa bão này, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với vùng xoáy thấp trên mực 5000m hoạt động mạnh nên từ nay đến ngày 19/8, các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa phổ biến 50-150mm/24h. Riêng Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh có nơi trên 150mm/24h).

Thủ đô Hà Nội chiều nay đã xảy ra một trận mưa lớn, trong đó nhiều nơi, mưa vượt ngưỡng 100mm như Hoàn Kiếm 135mm, Ba Đình 114mm, Hai Bà Trưng 105,8mm, Mê Linh 152mm, Đông Anh 118mm. Nhiều tuyến đường xảy ra ngập úng. Dự báo từ nay đến ngày 19/8, Hà Nội có lúc có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các nơi khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An từ nay đến đêm 18/8 có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa phổ biến 30-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh như Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Quảng Ninh và Thanh Hóa.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.