Áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão, đổ bộ Bình Thuận-Cà Mau

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên, di chuyển rất nhanh với tốc độ 25km/giờ. Trong đêm nay sẽ mạnh lên thành bão với sức gió cấp 8 và mạnh lên cấp 9 trong đêm mai, hướng xuống Tây Nam. Tuy nhiên, diễn biến tiếp theo khá phức tạp, từ thứ Tư (22/12) bão lại xu hướng về phía Tây”.

Sáng nay, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp ứng phó Áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Tại cuộc họp, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, tới 7h sáng nay (20/12), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 170km về phía Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 19h ngày 20/12, vị trí tâm bão ở khoảng 10,5 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 130km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7h ngày 21/12, vị trí tâm bão ở khoảng 9,8 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 270km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

“Áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên, di chuyển rất nhanh với tốc độ 25km/giờ. Trong đêm nay sẽ mạnh lên thành bão với sức gió cấp 8 và mạnh lên cấp 9 trong đêm mai, hướng xuống Tây Nam. Tuy nhiên, diễn biến tiếp theo khá phức tạp, từ thứ Tư (22/12) bão lại xu hướng về phía Tây”, ông Lâm phân tích.

Dự báo bão sẽ đổ bộ từ Bình Thuận tới Cà Mau ở cấp 7. Do kết hợp với không khí lạnh nên ngay trước khi bão vào bờ đã gây gió rất mạnh trên vùng biển từ Bình Định tới Ninh Thuận, trên đất liền có thể đạt cấp 9.

Theo Theo Chinh phủ
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.