Anh đòi NATO triển khai thêm quân tiến sát Nga

Thủ tướng Anh David Cameron (phải) với Tổng thống Nga Vladimir Putin
Thủ tướng Anh David Cameron (phải) với Tổng thống Nga Vladimir Putin
TPO - Thủ tướng Anh David Cameron đang kêu gọi Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) xem xét lại quan hệ hợp tác lâu dài với Nga trong bối cảnh Moscow bị cáo buộc gây bất ổn ở miền đông Ukraine.

Theo BBC, trong lá thư gửi các lãnh đạo NATO, ông David Cameron cho rằng, quân đội NATO cần một sự hiện diện mạnh mẽ hơn ở miền đông châu Âu trước các hoạt động của Nga ở Ukraine. Mỹ và EU vừa qua liên tục cáo buộc Nga cung cấp vũ khí cho phe ly khai miền đông Ukraine, và phải chịu trách nhiệm đối với vụ máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia bị bắn rơi ở khu vực này.

Cụ thể, ông Cameron cho rằng NATO cần triển khai thêm khí tài quân sự và quân lực ở các vị trí then chốt cũng như nâng cao khả năng tác chiến của lực lượng phản ứng. Theo ông Cameron, NATO cần gửi thông điệp tới Nga về việc cả NATO hay các thành viên của tổ chức này là “không thể bị đe doạ”.

“Trong năm 2014, thế giới đã trở nên khó đoán hơn bao giờ hết và chúng ta đang phải đối mặt với thời điểm then chốt trong lịch sử của khối đồng minh”-Thủ tướng Cameron tuyên bố.

Ông Cameron đồng thời chỉ trích Nga đã xé luật. “Trong khi NATO xem Nga là đối tác chứ không phải mối đe doạ thì rất rõ ràng, Nga coi NATO là kẻ thù”-ông Cameron nói.

Thủ tướng Anh vì vậy kêu gọi NATO “xem xét lại quan hệ hợp tác dài hạn với Moscow”.

Theo BBC, ông Cameron sắp tới sẽ có cuộc gặp với các lãnh đạo cao cấp của NATO, bao gồm TTK Anders Fogh Rassmussen để bàn kế hoạch tăng cường sức mạnh của khối vào tuần tới. Trước đó, NATO đã bị chỉ trích là không có sự chuẩn bị cần thiết trước sự đe doạ từ phía Nga.

Theo BBC
MỚI - NÓNG