Anh điều chiến đấu cơ chặn máy bay Nga gần không phận NATO

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh hôm thứ Bảy cho biết các máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon cùng với Gripens của Thụy Điển đã chặn máy bay quân sự của Nga trên Biển Baltic.

Trong một thông cáo báo chí được đăng tải hôm 10/6, Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh (RAF) cho biết: "Sáng 9/6, Eurofighter Typhoon đã xuất kích để ngăn chặn hai máy bay vận tải của Nga, một chiếc An-12 và một chiếc An-72, đang bay từ Nga tới Kaliningrad. Chiều cùng ngày, các máy bay chiến đấu của RAF và Gripens của Không quân Thụy Điển được giao nhiệm vụ chặn hai máy bay ném bom Tupolev Tu-22M và hai máy bay chiến đấu Su-30SM đang bay qua Vịnh Phần Lan và Biển Baltic".

Anh điều chiến đấu cơ chặn máy bay Nga gần không phận NATO ảnh 1Anh điều chiến đấu cơ chặn máy bay Nga gần không phận NATO ảnh 2Anh điều chiến đấu cơ chặn máy bay Nga gần không phận NATO ảnh 3Anh điều chiến đấu cơ chặn máy bay Nga gần không phận NATO ảnh 4
RAF chia sẻ hình ảnh máy bay quân sự Nga bị máy bay NATO chặn lại.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết: "Những vụ ngăn chặn này là một lời nhắc nhở rõ ràng, cho thấy RAF luôn sẵn sàng bảo vệ bầu trời của chúng ta và của các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Hành động phối hợp của một số lực lượng không quân là minh chứng rõ ràng về giá trị của các liên minh quốc tế."

RAF nhấn mạnh rằng, máy bay Nga một lần nữa không tuân thủ các quy tắc quốc tế do không liên lạc với các Vùng thông báo chuyến bay (FIR) có liên quan.

Được biết, trước đó, tối 8/6, các máy bay Typhoon của RAF và Gripen của Không quân Thụy Điển đã được triển khai để ngăn chặn một máy bay Il-20 và Su-27 của Không quân Nga bay gần không phận NATO và Thụy Điển.

Hiện, Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa phản hồi về các thông tin trên.

Theo Defense Blog
MỚI - NÓNG