Hàn Quốc: Tám máy bay quân sự Nga, Trung Quốc đi vào vùng nhận dạng phòng không

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Không quân Hàn Quốc cho biết đã điều các máy bay chiến đấu để ứng phó với máy bay quân sự của Nga và Trung Quốc.

Hãng thông tấn Yonhap ngày 6/6 cho biết, bốn máy bay quân sự của Trung Quốc và bốn máy bay quân sự của Nga đã đi vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Hàn Quốc mà không được thông báo.

Hàn Quốc: Tám máy bay quân sự Nga, Trung Quốc đi vào vùng nhận dạng phòng không ảnh 1

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, tám máy bay này đã đi vào ADIZ trên vùng biển phía Nam và phía Đông trong khoảng thời gian từ 11h52 đến 13h49. Các máy bay không vi phạm không phận Hàn Quốc.

JSC nhấn mạnh rằng, quân đội đã xác định được máy bay Trung Quốc và Nga trước khi chúng xâm nhập ADIZ. Lực lượng không quân đã điều động các tiêm kích để ứng phó với các tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng Trung Quốc trong một tuyên bố cho biết, theo kế hoạch hợp tác hằng năm giữa quân đội Trung Quốc và Nga, ngày 6/6, hai bên đã tổ chức và thực hiện cuộc tuần tra chiến lược trên không chung lần thứ sáu trên Biển Nhật Bản và Biển Hoa Đông.

Cũng theo bộ này, cuộc tuần tra là một phần trong kế hoạch hợp tác hằng năm của quân đội hai nước, được tiến hành hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên máy bay quân sự Nga, Trung Quốc đi vào vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc. Vào tháng 11/2022, oanh tạc cơ H-6K Trung Quốc, máy bay ném bom Tu-95 và tiêm kích Su-35 của Nga cũng đã đi vào ADIZ của Hàn Quốc, buộc nước này phải điều tiêm kích để đối phó.

Theo Yonhap, KBS
MỚI - NÓNG