Anh: Bé sơ sinh vừa chào đời đã dương tính với SARS-CoV-2

Ảnh: PA
Ảnh: PA
TPO - Một bé sơ sinh vừa chào đời ở London (Anh) đã được xác nhận mắc Covid-19, và trở thành một trong những bệnh nhân nhỏ tuổi nhất thế giới.

Theo The Sun, trước khi sinh vài ngày, một sản phụ ở London đã nhập viện với những triệu chứng nghi là bệnh viêm phổi.

Sản phụ được xét nghiệm tại bệnh viện Bắc Middlesex, nhưng đã sinh con trước khi nhận được kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bé sơ sinh được xét nghiệm ngay sau khi chào đời, và có kết quả tương tự. Cùng lúc đó, sản phụ lập tức được chuyển đến một bệnh viện chuyên khoa.

Một nguồn tin từ bệnh viện cho biết các bác sĩ tiếp xúc với hai mẹ con bệnh nhi nói trên đã được khuyên nên tự cách ly.

Cơ quan y tế hiện đang tìm hiểu cơ chế lây bệnh, nhằm xác định bé sơ sinh lây virus từ mẹ trong quá trình sinh nở, hay đã lây nhiễm trước đó từ trong tử cung.

Trước đó, các quan chức y tế nhấn mạnh phụ nữ mang thai và trẻ em có nguy cơ biến chứng do virus SARS-CoV-2 rất thấp và hầu hết sẽ chỉ có các triệu chứng nhẹ.

Trong một tuyên bố ngày 12/3, Thủ tướng Anh Boris Johnson thẳng thắn cảnh báo “nhiều gia đình có thể sẽ mất người thân vì Covid-19”, và nhiều người Anh “có thể sẽ chết sớm” vì đại dịch.

“Chúng ta cần nói thật với nhau. Đây là cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng tồi tệ nhất. Một số người so sánh bệnh này với cúm mùa. Điều này không đúng. Do thiếu khả năng miễn dịch, căn bệnh này nguy hiểm hơn cúm mùa”, ông Johnson nói.

Tính đến thời điểm hiện tại, Anh đã ghi nhận tổng cộng 798 ca mắc Covid-19, với 11 ca tử vong.

Đầu tháng Hai, thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) ghi nhận trường hợp tương tự khi một bé sơ sinh được xác nhận nhiễm virus ngay sau khi chào đời.

Cụ thể, em bé nói trên sinh ngày 2/2, bởi một thai phụ mắc Covid-19.

Kết quả xét nghiệm 30 giờ sau sinh cho thấy em bé này cũng dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo Theo The Sun, Mirror
MỚI - NÓNG