Angelababy tụt dốc danh tiếng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Angelababy và Nhậm Gia Luân hợp tác trong phim truyền hình "Mộ sắc tâm ước", nhưng người đẹp chỉ có thể đứng thứ hai trong danh sách diễn viên.

Ngày 4/11, Sina có bài viết bình luận về việc đoàn phim Mộ sắc tâm ước mới đây đã công bố đội hình diễn viên. Trong đó, Angelababy dù có kinh nghiệm và danh tiếng cao hơn nhưng vẫn đứng sau Nhậm Gia Luân.

Theo Sina, phiên vị (vị trí trong danh sách diễn viên) vốn là đề tài nhạy cảm của các nghệ sĩ Hoa ngữ hiện nay. Phiên vị thể hiện địa vị, sức ảnh hưởng, quyền lực của nghệ sĩ, còn là căn cứ để tính thời lượng lên hình của mỗi diễn viên. Do đó, ê-kíp và người hâm mộ các ngôi sao đều dốc sức tranh đứng vị trí đầu.

Tuy nhiên, trong dự án truyền hình Mộ sắc tâm ước, Angelababy đã phải chịu lép vế trước Nhậm Gia Luân. Điều này tạo nên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng người hâm mộ của Angelababy. Họ yêu cầu công ty quản lý nghiêm túc bảo vệ quyền lợi và danh tiếng của nữ diễn viên. Đồng thời, fan còn cho rằng Angelababy nên tập trung vào diễn xuất thay vì tham gia show giải trí.

Song, theo Sina, ba năm trở lại đây các tác phẩm lên sóng của Angelababy đều không đạt kết quả tốt. Trong Người bạn thật sự của tôi, Dáng hình tình yêu, Phong khởi Lũng Tây, khả năng diễn xuất của người đẹp bị đánh giá đơ cứng, không thể hiện được nội tâm, cảm xúc của nhân vật. Angelababy bị gọi là "thảm họa xuất diễn" và không có khả năng thu hút người xem.

Ngược lại, Nhậm Gia Luân không quá xuất sắc về diễn xuất, nhưng anh vẫn có những dự án tạo tiếng vang như Cẩm y chi hạ, Châu sinh như cố, Ngự giao ký. Do đó, nhà sản xuất đánh giá cao khả năng mang lại lợi nhuận của tài tử sinh năm 1989. Việc tên của Nhậm Gia Luân đứng trước Angelababy cho thấy ai là người có khả năng "gánh phim", thu hút khán giả hơn sẽ được ưu ái hơn.

Angelababy tụt dốc danh tiếng ảnh 1Angelababy tụt dốc danh tiếng ảnh 2

Angelababy không được đánh giá cao như Nhậm Gia Luân, nên chịu lép vế trước đàn em.

Bên cạnh đó, Sina cũng bình luận địa vị trong giới giải trí và khả năng nhận tài nguyên phim ảnh của Angelababy bị yếu đi sau khi ly hôn Huỳnh Hiểu Minh vào tháng 1. Chồng cũ nữ diễn viên là người có mối quan hệ rộng rãi, quyền lực ngầm lớn trong giới giải trí Hoa ngữ, đã giúp đỡ Angelababy rất nhiều trong sự nghiệp.

Nhờ Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy vốn chỉ là một người mẫu, không được đào tạo về diễn xuất nhưng vẫn nhận vai nữ chính trong loạt phim như Vân Trung Ca, Cô phương bất tự thưởng, Thời đại lập nghiệp, Người bạn thật sự của tôi, Dáng hình tình yêu...

Mộ sắc tâm ước là dự án đầu tiên Angelababy nhận sau khi ly hôn. Việc cô không thể giành phiên vị đầu tiên chứng minh danh tiếng của nữ diễn viên xuống dốc, ngày càng khó cạnh tranh với đồng nghiệp.

Theo Sina, một diễn viên nếu không trau dồi khả năng diễn xuất, không có tác phẩm ghi dấu ấn sẽ dần bị đào thải, dù các nghệ sĩ có chiêu trò đánh bóng tên tuổi thế nào đi chăng nữa.

MỚI - NÓNG