Ân xá cho bạn, Tổng thống Hàn Quốc bị chỉ trích

Tổng thống mãn nhiệm Hàn Quốc Lee Myung Bak
Tổng thống mãn nhiệm Hàn Quốc Lee Myung Bak
TPO- Tổng thống mãn nhiệm Lee Myung Bak vừa ban lệnh ân xá đặc biệt cho một người bạn lâu năm và nhiều người thân tín, bất chấp chỉ trích từ dư luận và từ người kế nhiệm Park Geun Hye.

Theo phát ngôn viên của Tổng thống, ông Park Jeong Ha, Tổng thống Lee đã phê duyệt việc ân xá cho 55 người trong cuộc họp nội các mới đây, và ông Lee đã cố gắng để đảm bảo lệnh ân xá là phù hợp với “các quy tắc và luật pháp” bằng cách thành lập một ủy ban xem xét ân xá.

Tổng thống Lee nói: “Đây không phải là lạm dụng quyền lực. Nó được thực hiện theo đúng thủ tục và luật pháp”.

Những người được ân xá bao gồm người bạn lâu năm của Tổng thống, ông Chun Shin Il và một đồng minh chính trị gần gũi là Choi See Joong. Cả hai người đều bị buộc tội hối lộ; cựu phát ngôn viên quốc hội Park Hee Tae và Kim Hyo Jae, người từng là cố vấn chính trị cao cấp của ông Lee. Hai người này bị buộc tội dính líu vào bê bối mua phiếu trong cuộc bầu cử lãnh đạo Đảng Đại dân tộc cầm quyền.

Ngoài ra còn có Suh Chung Won, một thành viên quốc hội dính líu đến bê bối hối lộ và 5 người khác đã bị kết án trong cuộc đụng độ gây chết người với cảnh sát năm 2009 tại một dự án phát triển ở Yongsan.

Một số tù nhân lớn tuổi và nước ngoài cũng nằm trong diện được ân xá.

Quyết định ân xá này được cho là sẽ khiến mối quan hệ giữa ông Lee và bà Park ngày càng căng thẳng. Dư luận cho rằng hành động này đi ngược lại với “nguyện vọng người dân” và thể hiện sự “lạm dụng” quyền lực của Tổng thống mãn nhiệm Lee. Sau khi lệnh ân xá được chính thức thông báo, nhóm của Tổng thống kế nhiệm Park lên tiếng phản đối mạnh mẽ.

Phát ngôn viên của Tổng thống sắp nắm quyền Park Geun Hye, ông Yoon Chang Jung nói: “Quyết định ân xá đặc biệt là điều đáng tiếc. Ân xá cho những người mắc sai phạm nghiêm trọng và tham nhũng sẽ vấp phải chỉ trích của cả nước. Ông Lee sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm”.

Quyết định ân xá của Tổng thống Lee Myung Bak diễn ra trong bối cảnh ông chuẩn bị chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm

Bà Park Geun Hye, 60 tuổi, nữ Tổng thống vừa đắc cử sẽ có buổi tuyên thệ nhậm chức tại thủ đô Seoul vào ngày 25-2. Bà là con gái cố tổng thống Park Chung-Hee. Bà đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tháng trước để trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc.

Phan Yến
Theo Yonhap

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.