Ân tình hè tình nguyện

0:00 / 0:00
0:00
ĐVTN Liên chi đoàn Tiểu đoàn 2 giúp nhân dân xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới (tỉnh Bắc Kạn) làm đường giao thông nông thôn
ĐVTN Liên chi đoàn Tiểu đoàn 2 giúp nhân dân xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới (tỉnh Bắc Kạn) làm đường giao thông nông thôn
TP - Trước tình hình đại dịch COVID-19, với phương châm “Rộng khắp - hiệu quả - an toàn - bền vững” gắn với nhu cầu của địa phương, Đoàn cơ sở Trung đoàn 246 (Sư đoàn 346, Quân khu 1) đã vận dụng linh hoạt để tổ chức chiến dịch Hành quân xanh, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Linh hoạt, thích ứng

Thiếu tá Tạ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn 246 cho biết, thông qua các phong trào như “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”,… tổ chức Đoàn trong đơn vị đã huy động 460 lượt cán bộ, ĐVTN trồng mới hơn 4.000 cây bóng mát, cây ăn quả quanh đơn vị; tổ chức dọn dẹp phát quang, khơi thông dòng chảy, vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng đơn vị chính quy sáng, xanh, sạch, đẹp.

“Khung cảnh vui vẻ, tươi đẹp và thấm đẫm tình quân dân trong những ngày hè tình nguyện sẽ in sâu trong tâm trí của mỗi cán bộ, chiến sĩ chúng tôi và là một kỷ niệm đẹp không thể phai mờ”.

Trung úy TRẦN QUỐC HÓA

"Qua hệ thống phát thanh nội bộ, băng rôn, khẩu hiệu, các trang nhóm trên mạng xã hội zalo, facebook… chúng tôi đã tuyên truyền, cổ động cán bộ, ĐVTN tham gia xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan, đơn vị và xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông; vận động đề xuất ý tưởng, sáng kiến trên các lĩnh vực công tác”, Thiếu tá Tuấn nói.

Trung tá Lý Thanh Lại, Phó Chính ủy Trung đoàn 246 cho biết thêm, do dịch COVID-19, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay với thông điệp “Tiên phong - Tương trợ - Thích ứng”, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã chỉ đạo Đoàn cơ sở triển khai một cách linh hoạt.

Theo đó, các đội hình được chia nhỏ, giãn cách, khuyến khích các đơn vị không tổ chức các hoạt động mang tính chất nghi lễ, tập trung ngay vào các chương trình, phần việc cụ thể, thiết thực nhằm tạo phong trào thi đua sôi nổi. Các đội hình phải bảo đảm tuyệt đối an toàn trong triển khai chiến dịch, đặc biệt là thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng chống COVID-19 tại địa bàn, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Quân dân chung sức, đồng lòng

Tham gia phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, đơn vị đã khảo sát, nắm tình hình tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn và bảo đảm an toàn, không có dịch bệnh COVID-19 để tổ chức các hoạt động dã ngoại giúp dân.

Ân tình hè tình nguyện ảnh 1
Đoàn viên Liên chi đoàn Tiểu đoàn 1 (Đoàn cơ sở Trung đoàn 246, Sư đoàn 346) chăm sóc vườn hoa cây cảnh và hoạt động thể dục thể thao trong ngày nghỉ cuối tuần.

Trong hai tuần cuối tháng 7, đơn vị đã huy động 75 cán bộ, ĐVTN làm công tác dân vận, tham gia giúp địa phương phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo tại xã Thanh Thịnh thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Đây là xã khó khăn, còn 51 căn nhà tạm, nhà dột nát, có 72 hộ nghèo và đặc biệt khó khăn…

Trung úy Trần Quốc Hóa, Chính trị viên phó, Bí thư Chi đoàn Đại đội 7, Tiểu đoàn 2 chia sẻ, quá trình thực hiện nhiệm vụ ở xã Thanh Thịnh, đội hình tình nguyện luôn được bà con nhân dân ủng hộ và nhiệt tình tham gia cùng bộ đội. Nhờ vậy, tiến độ các hạng mục công trình theo kế hoạch đề ra đều vượt chỉ tiêu và đạt chất lượng tốt.

“Sau 15 ngày về với dân, chúng tôi đã làm được 2,5km đường dẫn ống nước sạch; dọn dẹp, khai thông 7,5km hệ thống kênh mương nội đồng; khắc phục 300m sạt lở đất vùi lấp mương dẫn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; đổ 700m đường bê tông liên thôn. Đội hình tình nguyện cũng giúp đỡ 4 gia đình chính sách, hộ đặc biệt khó khăn làm móng nhà, nền nhà, sân nhà, tháo dỡ nhà cũ. Với tình cảm tri ân sâu sắc, chúng tôi còn tổ chức trao tặng quà cho 10 gia đình chính sách là bố mẹ, vợ của liệt sỹ nhân dịp 27/7 năm nay và khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 100 người dân”, Trung úy Hóa cho biết.

Lần đầu tiên tham gia tình nguyện hè trong màu áo lính, nhiều chiến sĩ cho biết họ sẽ mãi nhớ những ngày ăm ắp tình quân dân như cá với nước này. Trung sĩ Lưu Đình Phi, y tá Đại đội 7 kể: “Sợ chúng tôi vất vả vì mưa nắng, bà con đến tận nơi đơn vị đóng quân để xin cho bộ đội được ở nhà mình. Dù đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng thương chúng tôi vất vả, bà con lại nấu cháo gà, chè đỗ đen… ép bộ đội ăn để bồi bổ sức khỏe”.

Theo Trung úy Trần Quốc Hóa, kỷ niệm đáng nhớ nhất với anh và ĐVTN của chi đoàn trong thời gian dân vận ở Thanh Thịnh, là buổi giao lưu làm bánh dày giữa đơn vị và đồng bào thôn Cốc Po. Khi tiếng hát của những người lính trẻ và bà con cùng cất lên, cũng là lúc những mẻ xôi đầu tiên được đưa vào cối giã bánh, nhịp chày hoà trong tiếng nói cười rộn rã của tình quân dân.

Hè tình nguyện năm 2021 với tên gọi chiến dịch “Hành quân xanh”, căn cứ vào tình hình thực tiễn tại đơn vị và địa phương, Đoàn cơ sở Trung đoàn 246 xác định 5 nội dung chính, gồm: tham gia xây dựng nông thôn mới; tình nguyện xây dựng môi trường văn hóa, cảnh quan doanh trại đơn vị chính quy “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” và tham gia xây dựng nếp sống văn minh, thực hiện nếp sống có văn hóa trong tham gia giao thông; tổ chức các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7; hoạt động hướng về biên giới và các hoạt động tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.