“Ăn theo” thi công hầm, ồ ạt phá rừng

“Ăn theo” thi công hầm, ồ ạt phá rừng
TP - Ngày 28/9, tin từ Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc (tỉnh TT-Huế) cho biết, vừa tiến hành lập biên bản xử lý một vụ phá rừng thông hơn 20 năm tuổi trên đỉnh đèo đường bộ Phước Tượng (xã Lộc Trì - Phú Lộc).

> Có rừng của gia đình giám đốc lâm trường
> Phá rừng phòng hộ để... trồng rừng

Vụ phá rừng xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 21 đến 23/9. Thời điểm này, các đơn vị thi công tiến hành giải phóng mặt bằng, bóc lớp phong hóa dưới chân đồi để chuẩn bị đào hầm đường bộ trên tuyến Quốc lộ 1A xuyên núi Phước Tượng.

Lợi dụng việc giải tỏa gần 50 cây thông lớn của dân dưới chân đồi, một nhóm gần 20 người xâm nhập triệt hạ hơn 2 ha rừng thông phía trên đỉnh núi Phước Tượng, được trồng từ năm 1986 theo chương trình phủ xanh đất trống đồi trọc của dự án PAM. Hiện trường phá rừng cách điểm thi công hầm hơn 1km.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.