Ăn ốc: 1 trẻ tử vong, 1 trẻ nguy kịch

Ăn ốc: 1 trẻ tử vong, 1 trẻ nguy kịch
Sau khi ăn ốc biển cùng cha và anh, cháu Hiếu đã tử vong còn anh của cháu đang nguy kịch.

Ngày 24/11, ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch UBND xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, cho biết các cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân gây tử vong đối với cháu Lê Cẩm Hiếu (SN 2007, ngụ ở địa phương). Bước đầu nghi ngờ cháu Hiếu tử vong do ngộ độc khi ăn ốc biển.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 23/11, ông Lê Hái (SN 1975) cùng 2 con là Hiếu và Lê Trung Hiên (SN 2000) ăn ốc biển tại nhà. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, cháu Hiên có biểu hiện phát sốt cao, nóng lạnh. 10 phút sau, Hiếu cũng có biểu hiện tương tự.

Cả 2 nhanh chóng được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu. Tuy nhiên, đến 16 giờ cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên xác định em Hiếu đã bị chết lâm sàng nên đề nghị gia đình đưa về nhà để lo hậu sự. Đến 2h ngày 24/11, em Hiếu tử vong.

Hiện tình trạng sức khỏe của Hiên rất nguy kịch và đang được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên tích cực cứu chữa.

Theo H.Ánh

Theo Người lao động
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.