Án mạng từ xích mích kiểu trai làng

Án mạng từ xích mích kiểu trai làng
TP - Ngày 22/1, TAND TP Hà Nội tuyên Lê Văn Minh (SN 1993, ở xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ) tù chung thân, Đặng Đình An (SN 1990, gần nhà Minh) 20 năm tù, về hành vi giết người.

Theo cáo buộc, đêm 8/6/2013, An chở Minh đi từ thị trấn Chúc Sơn đến xã Lam Điền (huyện Chương Mỹ), gặp nhóm Lê Xuân Mạnh chở Đặng Văn Quyết cùng một số thanh niên khác.

Tại đoạn đê Đáy (thôn Ứng Hòa, xã Lam Điền), nhóm Mạnh dàn hàng ngang kín đường, cản trở các phương tiện qua lại. Thấy vậy, An tăng tốc, lách qua nhóm xe máy rồi lao vọt lên.

Khi vừa đi khỏi, thấy có người điều khiển xe máy đuổi theo, An dừng xe nhặt viên gạch nghênh chiến. Ngay sau đó, 2 nhóm thanh niên lao vào ẩu đả. Do yếu thế, Minh bỏ chạy ra xe máy mở cốp lấy dao nhọn, quay lại đâm anh Quyết tử vong.

Sau khi gây án, Minh, An bỏ trốn đến gia đình một người quen biết. Tại đây, hai thanh niên đã được gia chủ vận động đầu thú.

MỚI - NÓNG