Ấn Độ: Xe buýt lao xuống kênh, 21 người thiệt mạng

Một vụ tai nạn xe buýt khác ở Ấn Độ năm 2011
Một vụ tai nạn xe buýt khác ở Ấn Độ năm 2011
TPO-Ít nhất 21 người thiệt mạng, trong đó có 1 cô dâu mới cưới và 23 người khác bị thương khi một chiếc xe buýt rơi xuống kênh Hazara, Uttar Pradesh, Ấn Độ, tờ The Hindu đưa tin hôm nay, 27/5.

Trong số 21 người thiệt mạng có 10 đàn ông, 4 phụ nữ và 7 trẻ em.

Vụ tai nạn này xảy ra vào tối chủ nhật, 26/5, tài xế chiếc xe buýt đi từ Farukhabad tới Delhi bị mất tay lái và lao xe xuống kênh tại khu vực Pihua.

Cảnh sát và người dân địa phương đã vớt được 21 thi thể dưới kênh và cứu được 23 người khác.

Trong số những người thiệt mạng, có một gia đình gồm 11 thành viên, trong đó có một cô dâu mới tổ chức xong hôn lễ đi từ Aliganj đến Ghaziabad.

Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện. Cảnh sát cho biết tình trạng của họ đều đã ổn định.

Theo các hành khách, tài xế xe buýt lúc đó có vẻ như đang trong tình trạng say rượu.

Một vài hành khách đã được báo cáo là mất tích, cảnh sát đang nỗ lực tìm kiếm họ. Hiện số người mất tích vẫn chưa được xác định chính xác. Người đứng đầu quận Etah, ông Lokesh M cho biết, hoạt động cứu hộ đang được tiến hành.

Phan Yến
Theo The Hindu

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.