Ấn Độ trải qua ngày chết chóc nhất, số ca tử vong vượt mốc 200.000 người

0:00 / 0:00
0:00
Thi thể các nạn nhân COVID-19 xếp hàng. Ảnh: Reuters
Thi thể các nạn nhân COVID-19 xếp hàng. Ảnh: Reuters
TPO - Số người thiệt mạng vì COVID-19 ở Ấn Độ đã vượt mốc 200.000 người vào thứ Tư, sau khi nước này ghi nhận mức tăng số ca tử vong trong một ngày cao chưa từng thấy.

Ấn Độ hôm nay, 28/4 lập kỉ lục thế giới về số ca mắc mới COVID-19 trong một ngày với thêm 360.960 ca, nâng tổng số ca bệnh lên gần 18 triệu.

Hôm nay cũng là ngày chết chóc nhất ở quốc gia này, với thêm 3.293 người thiệt mạng, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 lên 201.187 ca.

Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng con số này nhỏ hơn nhiều so với thực tế khắc nghiệt ở quốc gia 1,3 tỉ dân.

Ấn Độ trải qua ngày chết chóc nhất, số ca tử vong vượt mốc 200.000 người ảnh 1

Một người tử vong vì COVID-19 chuẩn bị dược hỏa thiêu. Ảnh: Reuters

Xe cấp cứu vẫn xếp hàng dài và phải chờ đợi nhiều giờ đồng hồ ở thủ đô New Delhi. Công viên và bãi đậu xe đã được trưng dụng làm địa điểm hỏa táng vì các đài hỏa thân quá tải.

Các bệnh viện trong và xung quanh thủ đô cho biết oxy vẫn khan hiếm, bất chấp cam kết tăng nguồn cung từ chính phủ.

Nhiều người mắc COVID-19 đã đổ xô đến một ngôi đền ở ngoại ô thủ đô sau khi nghe tin ở đây có oxy miễn phí.

Bệnh viện Mayom thậm chí còn tuyên bố sẽ không tiếp nhận bệnh nhân nếu người này không tự mang theo bình oxy hoặc máy tạo dưỡng khí.

Ấn Độ trải qua ngày chết chóc nhất, số ca tử vong vượt mốc 200.000 người ảnh 2

Bệnh nhân COVID-19 chờ nhận oxy miễn phí tại một ngôi đền ở Ghaziabad. Ảnh: Reuters

Ấn Độ trải qua ngày chết chóc nhất, số ca tử vong vượt mốc 200.000 người ảnh 3

Ảnh: Reuters

Thủ hiến New Delhi – Arvind Kejriwal cho biết làn sóng dịch lần này đặc biệt nguy hiểm, vì virus dễ lây lan hơn, và các bệnh nhân trở nặng nhanh chóng.

Anh, Úc, Đức và Ireland đã đồng loạt gửi máy thở, máy tạo oxy đến hỗ trợ Ấn Độ.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cam kết hỗ trợ 10 triệu USD, nói thêm: "Chúng tôi cũng sẵn sàng góp thêm vật tư y tế."

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.