Ấn Độ tổ chức đón ông Trump hoành tráng

Nghệ sĩ Ấn Độ vẽ chân dung Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phu nhân Melania. (Ảnh: Getty Images)
Nghệ sĩ Ấn Độ vẽ chân dung Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phu nhân Melania. (Ảnh: Getty Images)
TPO - Chuyên cơ của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay đã đáp xuống thành phố Ahmedabad ở miền tây Ấn Độ để thực hiện chuyến thăm mà hai bên kỳ vọng sẽ đổi mới quan hệ song phương sau thời gian bị phủ bóng bởi tranh cãi thương mại.

Ấn Độ và Mỹ đang xây dựng quan hệ gần gũi về chính trị và an ninh. Chuyến thăm 2 ngày của ông Trump lần này là dấu hiệu cho thấy những lợi ích song trùng giữa hai bên.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ra tận sân bay để đón ông Trump và đệ nhất phu nhân Melania khi họ bước xuống từ chiếc Không lực Một.

 Một màn trình diễn trên đường phố và lễ tiếp đón long trọng được tổ chức tại sân vận động 110.000 ghế ngồi ở thành phố vốn là cứ địa chính trị của ông Modi.

 Đám đông lớn phủ kín chỗ ngồi trong sân thi đấu bóng chày lớn nhất thế giới. Ở đó, nhiều người đội đồng phục mũ trắng in dòng chữ “Namaste Trump” (Chào đón ông Trump), trong khi lực lượng tình nguyện viên phát ra hàng mặt nạ hình Trump làm từ giấy bìa.

 “Chúng tôi đã sẵn sàng đến với Ấn Độ, chúng tôi đang trên đường, và sẽ gặp mọi người trong vài giờ nữa”, ông Trump viết trên Twitter bằng tiếng Hindi trước khi máy bay hạ cánh.

 Còn Thủ tướng Modi đáp lại trên Twitter: “Khách mời là Chúa”.

 Ông Modi đang cố gắng xây dựng quan hệ cá nhân với ông Trump, cho dù thỏa thuận thương mại mà Washington muốn thúc đẩy đang gặp nhiều vấn đề. 

Đám đông ở Ahmedabad sẽ là phiên bản lớn hơn của sự kiện “Howdy Mody” với sự tham dự của 50.000 người Mỹ gốc Ấn mà hai ông Trump và Modi tham dự ở Houston năm ngoái. Ở đó, ông Trump ví ông Modi như danh ca Elvis Presley vì khả năng thu hút đám đông.

Đoàn tháp tùng ông Trump đến Ấn Độ lần này còn có con gái Ivanka và con rể Jared Kushner cùng các thành viên nội các, trong đó có Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross.

 Nhiều tuyến đường ở Ahmedabad đã bị chặn, cửa hàng phải đóng cửa và cảnh sát cắm chốt trên các ban công và nóc nhà. 

 Trẻ em đến sân vận động trên những chiếc xe buýt đã hô vang: “Chúng cháu yêu ông Trump”.

 “Chúng tôi thích Trump. Ông ấy rất giỏi kinh doanh”, Reuters dẫn lời Durvin Prajapati, 19 tuổi, một tình nguyện viên đang phát mặt nạ hình Trump bên ngoài sân vận động ở Ahmedabad. 

 Đang trong cuộc đua tái tranh cử, ông Trump thường thu hút đám đông lớn hơn bất kỳ ứng viên nào từng chạy đua vị trí ông chủ Nhà Trắng, với khoảng 20.000 người tham dự mỗi sự kiện. Nhưng ông Trump luôn bày tỏ ngưỡng mộ ông Modi với khả năng thu hút đám đông lớn hơn. 

Từ Ahmedabad, ông Trump sẽ đến Agra để thăm đền Taj Mahal trước khi đến thủ đô New Delhi để gặp các quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp Ấn Độ. 

Nhưng triển vọng giải quyết những khúc mắc dẫn đến việc hai bên đánh thuế trả đũa nhau vẫn chưa rõ ràng. Giới chức Ấn Độ và Mỹ đều nói rằng hai bên khó đạt tiến triển cho đến khi bầu cử Mỹ kết thúc. 

Hai bên đang tranh cãi về đòi hỏi của Mỹ muốn được tiếp cận thị trường sữa và gia cầm của Ấn Độ. Việc Ấn Độ kiểm soát chặt chẽ giá thiết bị y tế khiến các doanh nghiệp Mỹ phàn nàn rằng họ phải chịu chi phí kinh doanh lớn hơn khi làm ăn ở thị trường này. Còn chính phủ của ông Modi đang muốn lấy lại vị trí ưu đãi về thương mại mà ông Trump tước của nước này  từ năm 2019 và quyền tiếp cận lớn hơn thị trường dược phẩm và nông sản Mỹ. 

Hai bên dự kiến sẽ thông báo một số thỏa thuận mua sắm quốc phòng, trong đó có thỏa thuận hải quân Ấn Độ mua một số trực thăng trị giá 2,6 tỷ USD của hãng Lockheed Martin. 

Theo theo Reuters
MỚI - NÓNG