Ấn Độ thông qua án tử hình tội hiếp dâm

Ấn Độ thông qua án tử hình tội hiếp dâm
Sắc lệnh tử hình tội phạm cưỡng hiếp trở thành luật ngay khi được tổng thống phê chuẩn.

Ấn Độ thông qua án tử hình tội hiếp dâm

> Nữ sinh Hàn Quốc bị cưỡng hiếp ở Ấn Độ
> Một nghi phạm vụ cưỡng hiếp lĩnh án 3 năm tù
> Ấn Độ lại rúng động vì bé 4 tuổi bị hiếp

Sắc lệnh tử hình tội phạm cưỡng hiếp trở thành luật ngay khi được tổng thống phê chuẩn.

Người biểu tình ở Ấn Độ giăng biểu ngữ đòi treo cổ những kẻ cưỡng hiếp. Ảnh: EPA
Người biểu tình ở Ấn Độ giăng biểu ngữ đòi treo cổ những kẻ cưỡng hiếp. Ảnh: EPA.

Chính phủ Ấn Độ vừa thông qua sắc lệnh tử hình đối với những kẻ phạm tội cưỡng hiếp làm tổn thương nghiêm trọng thể xác hoặc tinh thần nạn nhân.

Động thái này diễn ra sau vụ một nữ sinh bị cưỡng hiếp tập thể trên xe buýt vào tháng 12 qua ở thủ đô New Delhi và tử vong sau đó.

Theo tờ Hindustan Times ngày 2-2, sau khi gặp Chủ tịch quốc hội Sonia Gandhi sáng 1-2, Thủ tướng Manmohan Singh đã triệu tập một phiên họp nội các đặc biệt để thảo luận về các điều khoản của sắc lệnh.

Trừ điều khoản tử hình kẻ cưỡng hiếp, một số đề nghị khác như giảm độ tuổi được quan hệ tình dục từ 18 xuống còn 16, hay hình sự hóa tội hiếp dâm vợ, đã bị bác bỏ.

Cũng theo Hindustan Times, sắc lệnh tử hình tội phạm cưỡng hiếp sẽ trở thành luật ngay khi được tổng thống phê chuẩn.

Vụ cưỡng hiếp nữ sinh trên xe buýt ở New Delhi đã làm bùng lên làn sóng biểu tình phản đối tại Ấn Độ, với yêu cầu chính phủ phải nhanh chóng đưa hung thủ ra công lý và trừng trị nặng hơn tội phạm cưỡng hiếp.

Hiện 5 nghi can trong vụ cưỡng hiếp đang bị tòa án xét xử, trong khi nghi can thứ sáu - được xác định là vị thành niên, sẽ được xét xử riêng tại tòa án dành cho người chưa thành niên.

Theo Tường Vy
Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG