Ấn Độ rúng động vụ sát hại người tình rồi phân xác phi tang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cảnh sát bang Delhi (Ấn Độ) hôm nay (14/11) cho biết đã bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc giết bạn gái và phân xác phi tang.

Nghi phạm Aftab Ameen Poonawalla bị cáo buộc siết cổ người yêu là Shraddha (26 tuổi) vào ngày 18/5 sau một cuộc cãi vã về chuyện kết hôn.

Ấn Độ rúng động vụ sát hại người tình rồi phân xác phi tang ảnh 1

Nạn nhân Shraddha. Ảnh: Times of India

“Sau khi sát hại Shraddha, nghi phạm phân xác nạn nhân thành 35 mảnh và mua một chiếc tủ lạnh để cất giữ. Trong suốt 18 ngày sau đó, nghi phạm rời nhà lúc 2h sáng để phi tang các mảnh thi thể ở nhiều địa điểm khác nhau quanh Delhi”, báo giới Ấn Độ đưa tin.

Theo một số nguồn tin, gia đình Shraddha không chấp thuận mối quan hệ của cô với Poonawalla, vì Poonawalla theo đạo Hồi còn Shraddha theo đạo Hindu. Hai người gặp nhau khi cùng làm việc tại một trung tâm chăm sóc khách hàng.

Sau khi cố tìm cách liên lạc với con gái nhưng không gặp, cha của Shraddha - ông Vikas bắt đầu cảm thấy lo lắng và đến Delhi vào ngày 8/11 để dò hỏi tin tức. Thấy căn hộ của Shraddha khoá cửa, ông Vikas đã báo cảnh sát và tiết lộ với cơ quan điều tra về mối quan hệ của con gái mình.

Poonawalla bị bắt sau đó vào ngày 12/11 tại nhà riêng.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG