Ấn Độ: Nữ sinh tự thiêu vì không có smartphone để học trực tuyến

Nữ sinh Devika Balakrishnan.
Nữ sinh Devika Balakrishnan.
TPO - Một sĩ quan cảnh sát cấp cao cho biết nữ sinh tự sát vì buồn bã và lo lắng rằng mình sẽ không thể học tiếp do nhà không có TV, điện thoại thông minh.

Theo Straitstimes, các trường học trên khắp Ấn Độ đã bị đóng cửa kể từ khi quốc gia 1,3 tỷ người bị phong toả từ ngày 25/3 để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Việc các trường học đóng cửa đã khiến hàng triệu trẻ em nghèo Ấn Độ rơi vào cảnh thất học vì không có tiền mua thiết bị học trực tuyến.

Trong số đó có Devika Balakrishnan – con gái của một người lao động ở bang miền Nam Kerala.

Devika (14 tuổi) được phát hiện ở gần nhà hôm thứ Hai (1/6) trong tình trạng đã tử vong.

Nguyên nhân tử vong của Devika được xác định là do tự thiêu.

Đáng chú ý, 1/6 cũng là ngày các trường học ở Kerala bắt đầu chương trình học trực tuyến của kì mới. Tuy nhiên, Devika lại không được học như các bạn vì không có đầy đủ thiết bị.

“Nhà có TV nhưng không hoạt động. Con bé nói với tôi rằng cần phải sửa TV, nhưng tôi chưa kịp làm. Tôi cũng không đủ tiền mua điện thoại thông minh”, cha Devika nói.

“Tôi không hiểu vì sao con gái lại làm vậy. Tôi đã nói với con rằng chúng ta có thể chọn phương án khác, như đến nhà bạn học.”

Cách đây vài tuần, mẹ của Devika sinh em bé, nên gia đình lại thêm khó khăn.

Một sĩ quan cảnh sát cấp cao cho biết Devika tự sát vì buồn bã và lo lắng rằng mình sẽ không thể học tiếp do nhà không có TV, điện thoại.

Người đứng đầu cơ quan giáo dục Kerala - C Raveendranath đã yêu cầu điều tra vụ việc.

Theo Theo NDTV, Straitstimes
MỚI - NÓNG