Ấn Độ khoe tên lửa đất-đối-không phản ứng nhanh hoàn toàn mới

Tên lửa đã được thử nghiệm với cấu hình đầy đủ trong chế độ triển khai đánh chặn mục tiêu trên không trung và đáp ứng các mục tiêu nhiệm vụ. (Ảnh: drdo.gov)
Tên lửa đã được thử nghiệm với cấu hình đầy đủ trong chế độ triển khai đánh chặn mục tiêu trên không trung và đáp ứng các mục tiêu nhiệm vụ. (Ảnh: drdo.gov)
TPO - Một tên lửa phòng không mới nhất của Ấn Độ đã được phóng ở bờ biển phía đông của đất nước, chỉ vài ngày sau khi quân đội bắn một loạt tên lửa khác từ cùng địa điểm.

Được mệnh danh là Tên lửa đất-đối-không phản ứng nhanh (QRSAM), vũ khí này đã được đưa vào thử nghiệm vào ngày 23/12 tại khu vực thử nghiệm tích hợp của quân đội ở bang Odisha phía đông. Các cảnh quay được phân phối bởi hãng tin ANI cho thấy tên lửa bay ra từ một bệ phóng trên mặt đất trước khi biến mất vào không trung.

QRSAM được thiết lập để loại bỏ các tên lửa tương tự già cỗi mà Ấn Độ đã mua từ Liên Xô trở lại trong những năm 1970 và 1980. Quân đội sẽ nhận vũ khí mới vào năm 2021. Theo nhà phát hành, QRSAM khả năng tấn công các mục tiêu trên không cách xa tới 30km.

Gần đây Ấn Độ liên tục thử nghiệm các tên lửa mới của mình. Ngày 19/12, Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đã thử nghiệm một hệ thống tên lửa tầm xa có tên là Pinaka.

Khu vực này cũng chứng kiến vụ thử phiên bản trên mặt đất của tên lửa hành trình siêu âm Nga-Ấn Độ BrahMos. Ngay sau đó, một phiên bản trên không - BrahMos-A - đã được bắn từ một chiếc Sukhoi-30MKI ngoài khơi Odisha.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.