Ấn Độ: Có 5 con gái, chồng rạch bụng vợ xem có phải mang bầu con trai

Ảnh minh họa: Getty
Ảnh minh họa: Getty
TPO - Cảnh sát Ấn Độ đã hé lộ thông tin chi tiết về một vụ án kinh hoàng, trong đó một người đàn ông vì quá thèm khát con trai đã nhẫn tâm rạch vụng người vợ mang thai hơn 6 tháng.

Theo RT, vụ việc kinh hoàng xảy ra tại làng Nekpur, bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ.

Cụ thể, người cha loạn trí bị cáo buộc đã rạch bụng người vợ 35 tuổi của mình bằng một vũ khí sắc nhọn, khiến cô bị thương nặng.

Người vợ mang thai hơn 6 tháng được thân nhân đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Cô này cho biết chồng mình làm vậy vì muốn biết vợ mang bầu con trai hay con gái. Trước đó, cặp vợ chồng đã có với nhau 5 cô con gái.

Người cha tàn nhẫn bị cảnh sát bắt giữ để điều tra. Người vợ hiện vẫn nằm viện, nhưng chưa rõ tình hình sức khỏe của thai nhi.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.