Ấn Độ cảnh báo xuất hiện loại virus mới gây bệnh 'cúm cà chua'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính phủ Ấn Độ đã ban hành khuyến cáo cho tất cả các bang trong bối cảnh một loại virus cúm mới đang lây lan. Virus này chủ yếu tấn công trẻ em, dẫn đến hình thành các mụn nước đỏ giống như quả cà chua nên được nhiều người gọi là “cúm cà chua”.

Theo một thông báo được đưa ra bởi Bộ Y tế Ấn Độ, hơn 82 trường hợp cúm cà chua liên quan đến trẻ em dưới 5 tuổi đã được báo cáo, chủ yếu ở các bang miền Nam của đất nước. Trước đó, ca cúm đầu tiên được ghi nhận ở bang Kerala vào ngày 6/5.

Dù tin rằng bệnh cúm mới thực chất là một dạng khác của bệnh tay chân miệng, nhưng đến nay các nhà khoa học vẫn chưa thể xác định được nguồn gốc chính xác của mầm bệnh. Cơ quan chức năng chỉ khẳng định rằng loại virus mới không liên quan đến COVID-19 hay bệnh đậu mùa khỉ.

Các quan chức cảnh báo có thể nhầm lẫn triệu chứng của căn bệnh này với triệu chứng của các bệnh nhiễm virus khác, đặc biệt là trong giai đoạn đầu. Trẻ mắc bệnh thường sốt, chán ăn, đau họng, lở loét trong miệng và phát ban trên da, chủ yếu ở bàn tay và bàn chân.

Nếu nghi ngờ nhiễm cúm cà chua, bệnh nhân nên được cách ly trong tối đa 1 tuần để ngăn chặn sự lây lan của virus, theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Cúm cà chua hiện chưa có thuốc đặc trị, nhưng các biểu hiện của bệnh tương đối nhẹ và sẽ tự khỏi trong vài ngày. Bệnh nhân được khuyên dùng paracetamol để giảm sốt và đau nhức, uống nhiều nước và nghỉ ngơi. Có thể chườm nước ấm lên vùng phát ban để giảm kích ứng.

Theo RT
MỚI - NÓNG