'Ấm tình keo sơn'

'Ấm tình keo sơn'
TPO - Bí thư Thứ nhất TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh và Bí thư TƯ Đoàn TNNDCM Lào khẳng định, tuổi trẻ hai nước quyết tâm giữ gìn, phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Lào.

> Chung tay xây dựng nông thôn mới

Bí thư Thứ nhất TW Đoàn Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư TW Đoàn Vilayvong Buddakham và đại biểu thanh niên hai nước dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch HCM tại Nam Đàn quê Bác
Bí thư Thứ nhất TƯ Đoàn Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư TƯ Đoàn Vilayvong Buddakham và đại biểu thanh niên hai nước dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch HCM tại Nam Đàn (Nghệ An).

Ngày 28-5, đoàn đại biểu thanh niên hai nước Việt - Lào về Nghệ An dâng hoa, hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng đài Bác (Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh) và Nhà tưởng niệm Người tại Khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn).

Anh Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên dự khuyển TƯ Đảng, Bí thư Thứ nhất TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Vilayvong Buddakham - Bí thư TƯ Đoàn TNNDCM Lào, cùng đại biểu thanh niên hai nước, kính cẩn dâng hương viếng anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Về thăm quê Bác vào tháng 5 kỷ niệm ngày sinh của Bác và được các bạn Việt Nam đón tiếp ân cần, chu đáo, chúng tôi rất xúc động. Tuổi trẻ hai nước chúng ta sẽ tiếp tục giữ gìn, vun đắp mối quan hệ đặc biệt của Việt Nam - Lào!”, anh Vilayvong Buddakham phát biểu.

Lãnh đạo TW Đoàn hai nước và đại diện UBND tỉnh Nghệ An trên đường vào thăm nhà Bác ở Làng Sen
Lãnh đạo TW Đoàn hai nước và đại diện UBND tỉnh Nghệ An trên đường vào thăm nhà Bác ở Làng Sen.

Giản dị, thân thiện và cởi mở, đó là cảm nhận đầu tiên của mọi người khi tiếp xúc, trò chuyện với Bí thư TƯ Đoàn TNNDCM Lào.

Anh Vilayvong Buddakham cho biết, ngay từ nhỏ, anh đã gắn bó với đất nước, con người Việt Nam.

“Năm lên chín tuổi, tôi đã sang Việt Nam và kể từ đó tôi dành phần nhiều thời gian để học tập trên mảnh đất này. Tôi từng bảo vệ bằng Tiến sỹ quản lý kinh tế tại Việt Nam”, anh Vilayvong Buddakham nói.

Thủ lĩnh thanh niên Lào nói, tuổi trẻ Việt - Lào phải có trách nhiệm giữ gìn, phát huy mối quan hệ máu thịt giữa hai nước anh em.

“Giữ gìn bằng trái tim mình!”

Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng hai nước Việt Nam - Lào, dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, nhân dân hai nước luôn kề vai sát cánh bên nhau trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước.

Tình đoàn kết đặc biệt đó đã góp phần quan trọng vào việc củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam- Lào.

“2012 là năm có dấu ấn quan trọng đối với hai nước chúng ta. Đoàn thanh niên Việt - Lào đã có nhiều hoạt động trao đổi nhằm tăng cường giáo dục thế hệ trẻ. Thanh niên các huyện biên giới của hai nước cũng có nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác. Mục tiêu chung là chúng ta cùng góp phần bảo vệ, giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp Việt - Lào anh em, giữ gìn bằng trái tim mình!”, Bí thư TƯ Đoàn TNNDCM Lào khẳng định.

'Ấm tình keo sơn' ảnh 3

Trao đổi với Tiền phong, anh Vilayvong Buddakham cho biết, chào mừng “Năm Hữu nghị đoàn kết Việt Nam - Lào”, Đoàn thanh niên hai nước tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.

Trong tháng 6 - 2012, dự án Làng Hữu nghị thanh niên biên giới sẽ được khởi công. “Đây là công trình hỗ trợ các thanh niên nghèo vùng biên giới”, Bí thư TƯ Đoàn TNNDCM Lào cho biết.

Triển khai chương trình hợp tác giữa thanh niên hai nước, TƯ Đoàn TNCS HCM và TƯ Đoàn TNNDCM Lào sẽ sớm xúc tiến việc trao đổi đào tạo cán bộ trẻ.

Trước mắt, Đoàn thanh niên Lào sẽ cử 30 cán bộ sang Việt Nam học tập, làm việc. Trong tháng 9-2012, Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam có kế hoạch gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Lào tại nước bạn.

“Ấm tình keo sơn”

Hoạt động giao lưu hữu nghị giữa thanh niên hai nước diễn ra trong các ngày 26, 27-5 tại Nghệ An và Hà Tĩnh qua các buổi trao đổi tọa đàm cởi mở đã làm rõ thông điệp “Tuổi trẻ Việt - Lào ấm tình keo sơn”.

Thủ lĩnh thanh niên Việt- Lào trước sân nhà Bác ở Làng Sen, thể hiện ý chí đoàn kết của tuổi trẻ hai nước
Thủ lĩnh thanh niên Việt - Lào trước sân nhà Bác ở Làng Sen, thể hiện ý chí đoàn kết của tuổi trẻ hai nước.

“Mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản, các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai nước chúng ta dày công vun đắp, được tôi luyện và hun đúc bằng công sức và xương máu của các anh hùng, liệt sỹ, bằng sự hy sinh, phấn đấu của nhiều thế hệ người Việt Nam và Lào, đã trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc!”, Bí thư Thứ nhất TƯ Đoàn Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh.

Bí thư TW Đoàn TNNDCM Lào Vilayvong Buddakham (thứ 2 từ trái sang) và Bí thư TW Đoàn Dương Văn An (thứ 3 từ trái sang) cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích Kim Liên
Bí thư TƯ Đoàn TNNDCM Lào Vilayvong Buddakham (thứ hai từ trái sang) và Bí thư TƯ Đoàn Dương Văn An (thứ ba từ trái sang) cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích Kim Liên.

Phát biểu tại buổi giao lưu giữa thanh niên hai nước, anh Nguyễn Đắc Vinh nói: “Là lớp thanh niên thế hệ mới, chúng ta nhận thức được niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trọng trách lớn lao trong việc kế thừa, phát huy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tài sản thiêng liêng và vô giá của hai dân tộc…".

"Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, nỗ lực và quyết tâm gìn giữ để tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt - Lào không ngừng được củng cố và phát triển trong giai đoạn mới”.

Theo Viết
MỚI - NÓNG