Alexis Sanchez tỏa sáng, M.U đả bại Real

Alexis Sanchez ghi 1 bàn, kiến tạo 1 bàn trước Real Madrid.
Alexis Sanchez ghi 1 bàn, kiến tạo 1 bàn trước Real Madrid.
TPO - Phong độ chói sáng của Alexis Sanchez đã giúp Man Utd đánh bại Real Madrid trong khuôn khổ giải giao hữu ICC 2018.

Trong trận giao hữu thuộc ICC 2018 sáng nay, Man Utd đánh bại Real Madrid với tỉ số 2-1 nhờ các bàn thắng của Sanchez và Herrera. Đây là bất ngờ bởi lẽ Man Utd đối mặt với rất nhiều vấn đề trong thời gian qua, đặc biệt về lực lượng và tinh thần thi đấu.

Ở trận đấu trước, Quỷ đỏ đã thua thảm Liverpool 1-4 và nhiều người e ngại họ tiếp tục thua đậm đội đương kim vô địch châu Âu. Tuy nhiên, điều ngược lại đã xảy ra.

Tại Hard Rock Stadium, cả Man Utd và Real Madrid tiếp tục sử dụng đội hình bao gồm nhiều cầu thủ dự bị. Về phía Man Utd, De Gea trở lại trong khi tân binh Fred có lần đầu tiên đá chính. HLV Mourinho quyết định sử dụng sơ đồ 3-5-2, kéo Scott McTominay về đá trung vệ, Juan Mata đá cặp tiền đạo với Alexis Sanchez.

Ở hướng ngược lại, Real Madrid chỉ có sự hiện diện của 2 ngôi sao quen thuộc là Gareth Bale và Karim Benzema. 2 tân binh Alvaro Odriozola và Vinicius Junior có cơ hội ra sân ngay từ đầu.

Độ vênh về lực lượng của 2 đội không đáng kể, nhưng Man Utd vẫn thi đấu nhỉnh hơn nhờ sự áp đảo ở tuyến giữa. Fred, Herrera và Pereira liên tục áp sát, tranh cướp bóng và kiến tạo lối chơi. 

Phút 18, chính Herrera là người chọc khe cho Darmian thoát xuống ở cánh phải và tạo cơ hội cho Sanchez ghi bàn mở tỉ số. Đến phút 27, đích thân tiền vệ người Tây Ban Nha ghi bàn sau pha phối hợp đập nhả đẹp mắt với Juan Mata và Sanchez.

Alexis Sanchez tỏa sáng, M.U đả bại Real ảnh 1 Sanchez ăn mừng cùng Darmian
Sau khi có 2 bàn dẫn trước, Man Utd chuyển sang thi đấu… tử thủ. Rõ ràng Real Madrid là đối thủ mạnh và Mourinho muốn các học trò tập luôn cách phòng ngự chủ động. Chiến thuật của đội bóng áo đỏ khá hiệu quả, nhưng đến phút 45, Benzema vẫn kịp ghi bàn gỡ 1-2 cho Los Blancos. Bước sang hiệp 2, Real Madrid thay đổi một loạt cầu thủ. Điều này khiến lối chơi của họ bị ngắt quãng và họ gần như không thể tạo ra sức ép lên khung thành của De Gea. Trong khi đó, HLV Mourinho chỉ thay đổi 3 người suốt trận đấu. Có vẻ như ông muốn coi đây là trận đấu chính thức để đưa ra nhận định chuẩn xác nhất. Đến cuối trận đấu, Real Madrid cho một số ngôi sao lớn như Isco, Toni Kroos và Marco Asensio vào sân nhưng không thể thay đổi cục diện.  Như vậy, Man Utd đã khép lại chuyến du đấu Mỹ bằng một chiến thắng ấn tượng, qua đó tạm thời dẹp bỏ các tin đồn khủng hoảng. Sau trận đấu này, họ sẽ trở lại châu Âu tiếp tục tập huấn trước mùa giải. 
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.