Alexis Sanchez 'đáng đồng tiền bát gạo' nhất châu Âu

TPO - Arsenal phải bỏ ra tới 35 triệu bảng để chiêu mộ Alexis Sanchez từ Barca hè 2014, nhưng với việc ra sân 86% tổng số phút thi đấu của đội chủ sân Emirates, đồng thời ghi tới 25 bàn thắng, chân sút này vẫn trở thành bản hợp đồng đáng đồng tiền bát gạo nhất châu Âu.
Alexis Sanchez 'đáng đồng tiền bát gạo' nhất châu Âu ảnh 1

Alexis Sanchez chính là bản hợp đồng giá trị nhất mùa giải 2014/2015.

Hè 2014, HLV Arsene Wenger quyết định chi ra 35 triệu bảng để mang Alexis Sanchez về từ Barcelona và có lẽ đây là một trong những thương vụ đúng đắn nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông. Xuyên suốt mùa giải, tiền đạo người Chile ra sân ở 53 trận, có số phút thi đấu bằng 86% tổng số phút của “Pháo thủ”, tung ra 182 cú sút, có 25 bàn thắng và 17 đường kiến tạo thành bàn.

Tại Hội nghị bóng đá toàn cầu Soccerex vừa diễn ra ở thành phố Manchester (Anh), công ty tư vấn Prime Time Sport đã khẳng định, Alexis Sanchez chính là bản hợp đồng đáng đồng tiền bát gạo nhất châu Âu trong mùa giải 2014/2015. Đứng tiếp sau ngôi sao người Chile là Romelu Lukaku (Everton), David Luiz (PSG) và James Rodriguez (Real Madrid).
Theo chiều ngược lại, Angel Di Maria đứng đầu trong nhóm những bản hợp đồng gây thất vọng nhất. Mùa hè năm ngoái, M.U đã quyết định phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng trong lịch sử bóng đá Anh khi đầu tư 59,7 triệu bảng để mua Di Maria về từ Real Madrid. Thế nhưng, cầu thủ chạy cánh người Argentina chỉ đóng góp được 4 pha lập công và 12 đường kiến tạo thành bàn sau 32 lần ra sân trên mọi đấu trường. Kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, HLV Louis van Gaal đã quyết định bán Di Maria cho PSG với giá 44 triệu bảng. Như vậy, thương vụ này đã khiến M.U thua lỗ số tiền 15,7 triệu bảng trong vòng 1 năm.
Cùng vì thương vụ Di Maria mà M.U cũng đứng đầu trong hạng mục những đội bóng “ném tiền qua cửa sổ”. Theo Prime Time Sport thì trong 3 mùa giải gần nhất, “Quỷ đỏ” đã lãng phí tới 117,7 triệu bảng cho công cuộc mua sắm. Đứng ngay sau đội bóng áo đỏ thành Manchester ở nước Anh lần lượt là Tottenham (100,9 triệu bảng), Man City (53,3 triệu bảng), Liverpool (50,4 triệu bảng), Arsenal (34,3 triệu bảng) và Chelsea (32,9 triệu bảng).
MỚI - NÓNG