Alexander Đặng có đáp ứng 2 yêu cầu của thầy Park?

Alexander Đặng (phải) mong muốn khoác áo tuyển Việt Nam
Alexander Đặng (phải) mong muốn khoác áo tuyển Việt Nam
TP - Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết cần theo dõi thêm Alexander Đặng thi đấu, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng có triệu tập cầu thủ Việt kiều này lên tuyển Việt Nam hay không.

Hôm qua, 7/5, HLV Park Hang-seo và đại diện của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã trở lại Việt Nam, sau khi sang Na Uy để xem giò tiền đạo Alexander Đặng khi CLB Nest-Sotra IL của anh đối đầu với Sandefjord Fotball ở vòng 6 giải hạng Nhất Na Uy.

Ở chuyến làm khách này, Alexander Đặng được CLB Nest-Sotra IL xếp đá chính, nhưng màn trình diễn của chân sút sinh năm 1990 chưa thực sự nổi bật. Tiền đạo Việt kiều bị thay khỏi sân ở phút 88 và đội bóng của anh thua chung cuộc trước Sandefjord Fotball với tỉ số 1-2.

Theo nguồn tin từ VFF, kết thúc chuyến “vi hành”, HLV Park Hang-seo cho biết vẫn cần theo dõi thêm Alexander Đặng thi đấu, trước khi đưa ra quyết định có triệu tập cầu thủ này lên tuyển Việt Nam hay không. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh, bản thân chân sút sinh năm 1990 cũng cần phải phấn đấu và nỗ lực nhiều hơn nữa. Hiện tại, HLV Park Hang-seo chưa có kế hoạch quay trở lại Na Uy, nhưng sẽ giao các trợ lý thu thập băng hình các trận đấu có sự góp mặt của Alexander Đặng.

Alexander Đặng năm nay 29 tuổi, cao 1,85 m. Anh có bố là người Việt Nam và mẹ là người Na Uy. Tại giải hạng Nhất Na Uy, Alexander Đặng đang là đương kim Vua phá lưới với 13 bàn thắng. Còn ở mùa giải này, chân sút Việt kiều đã ghi 2 bàn sau 6 vòng đấu.

Trước đó, thông qua truyền thông, Alexander Đặng từng nhiều lần bày tỏ mong muốn cống hiến cho tuyển Việt Nam. Ông Đặng Duy Hiếu - cha của Alexander Đặng, cũng hy vọng con trai của mình có cơ hội khoác áo tuyển quê hương. Ông cho biết, gia đình đã gửi toàn bộ hồ sơ của cầu thủ này cho người đại diện Mikail Adampour để làm thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam từ cách đây 3 tuần.

Bên cạnh Alexander Đặng, HLV Park Hang-seo còn đang theo dõi một loạt cầu thủ Việt kiều khác như Filip Nguyễn (thủ môn của CLB Slovan Liberec ở giải vô địch quốc gia CH Czech), Jason Quang Vinh Pendan (đang đá cho CLB Sochaux tại Ligue II và từng khoác áo U18 Pháp), Kevin Bùi (thi đấu cho đội U17 Vitesse Arnheim, từng được triệu tập vào đội U17 Hà Lan dự giải trẻ châu Âu)...

Đây là một phần trong kế hoạch tuyển quân của HLV Park Hang-seo, nhằm hướng tới Vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 2019 diễn ra vào cuối năm. Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định sẽ sẵn sàng tiếp nhận các cầu thủ Việt kiều thi đấu cho tuyển Việt Nam nếu họ đáp ứng được 2 yêu cầu. Thứ nhất là phải có khát khao cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Thứ hai là phải thực sự có tài năng.

MỚI - NÓNG