Al-Qaeda tấn công Đại sứ quán Mỹ ở Yemen bằng rốc-két?

Al-Qaeda tấn công Đại sứ quán Mỹ ở Yemen bằng rốc-két?
TPO - Nhóm Ansar al-Sharia có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda ngày 28/9 đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Sanaa của Yemen hôm 27/9.  

Hãng tin Lenta của Nga dẫn thông báo trên trang mạng xã hội Twitter của nhóm khủng bố, cho biết: Nhóm Ansar al-Sharia đã tấn công Đại sứ quán Mỹ ở Sanaa bằng một quả rốc-két LAW.

Theo tuyên bố của nhóm Ansar al-Sharia, cuộc tấn công nhằm trả thù cho những trẻ em Hồi giáo bị máy bay không người lái của Mỹ sát hại trong vụ oanh kích tại tỉnh Jawf, phía Đông Bắc nước này, hôm 26/9. 

Các nguồn tin địa phương cho biết, tên lửa đã rơi cách Đại sứ quán khoảng 200 mét. Những kẻ khủng bố sau khi phóng rốc-két đã nhanh chóng trốn thoát bằng xe hơi.

Giới chức Mỹ tại Yemen sau đó cho biết họ không có bất kỳ bằng chứng cho thấy Đại sứ quán Mỹ tại nước này là mục tiêu của cuộc tấn công, đồng thời khẳng định tất cả nhân viên thuộc Đại sứ quán bình an vô sự.

Trước đó, nguồn tin địa phương xác định máy bay không người lái của Mỹ tiến hành một cuộc không kích ở tỉnh Al Jawf, tiêu diệt hai thành viên và khiến hai thành viên khác của tổ chức al-Qaeda bị thương.

Nguồn tin khẳng định, dân thường cũng trở thành nạn nhân cuộc không kích, trong đó có trẻ em.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG