Ai không được mua bán cổ vật, bảo vật quốc gia?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của người làm công tác di sản văn hóa vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, trong đó có quy tắc đối với người công tác trong lĩnh vực bảo tàng. 

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Hoàng Đạo Cương đã ký ban hành Quyết định số 1000/QĐ-BVHTTDL về ban hành Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của người làm công tác di sản văn hóa.

Mục tiêu của quy tắc nhằm xác định các chuẩn mực trong hành vi ứng xử, thống nhất nhận thức, hành động của người làm công tác di sản văn hóa. Các quy tắc cũng ngăn ngừa hành vi tiêu cực, làm biến dạng, sai lệch và có nguy cơ mai một, hủy hoại di sản trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Ai không được mua bán cổ vật, bảo vật quốc gia? ảnh 1

Mọi thông tin liên quan đến mua bán hiện vật chỉ được tiết lộ khi có văn bản đồng ý của người có thẩm quyền.

Quy tắc gồm 3 chương, 10 điều. Trong đó đáng chú ý là Điều 4, quy định rõ các quy tắc đối với người công tác trong lĩnh vực bảo tàng; lĩnh vực di tích; lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; lĩnh vực di sản tư liệu và thông tin. Theo đó, người làm công tác trong lĩnh vực bảo tàng cần bảo đảm thông tin cung cấp cho khách tham quan về hiện vật, sưu tập hiện vật hoặc sự kiện lịch sử, văn hóa là chính xác và trung thực.

Người làm công tác bảo tàng không được môi giới, tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc buôn bán, vận chuyển, hỗ trợ vận chuyển trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia và di sản thiên nhiên. Người làm nghề cũng không được mua bán, sưu tầm, kinh doanh, trao đổi cổ vật có nguồn gốc bất hợp pháp, hoặc lợi dụng nhiệm vụ sưu tầm để mua, tư vấn cho người khác mua bán hiện vật thuộc đối tượng sưu tầm của bảo tàng công lập.

Mọi thông tin liên quan đến mua bán hiện vật chỉ được tiết lộ khi có văn bản đồng ý của người có thẩm quyền.

Đối với người công tác trong lĩnh vực di tích, bộ quy tắc nhấn mạnh ý thức, trách nhiệm thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ di tích, không thực hiện các hành vi có nguy cơ làm ảnh hưởng đến yếu tố gốc cấu thành di tích, không tuyên truyền, phổ biến thông tin sai lệch về sự kiện, nhân vật lịch sử gắn với di tích.

Người công tác trong lĩnh vực di tích cũng không được thực hiện việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh khi chưa có ý kiến chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Không được tự ý đào bới, tìm kiếm di vật, cổ vật trong khu vực bảo vệ di tích và địa điểm thuộc quy hoạch khảo cổ như di chỉ cư trú, mộ táng, công xưởng chế tác công cụ, thành lũy, khu vực có di sản văn hóa dưới nước…

MỚI - NÓNG
Ngắm 'hổ mang chúa' Su30-MK2 trên bầu trời TPHCM
Ngắm 'hổ mang chúa' Su30-MK2 trên bầu trời TPHCM
TPO - Tại bến Bạch Đằng, khoảng 8h10 tiếng động cơ ầm ào từ xa vọng lại. Từ hướng cầu Sài Gòn, đội hình trực thăng xuất hiện đầu tiên, mang theo những lá cờ đỏ phấp phới. Người dân đứng xem đông nghẹt dọc bến Bạch Đằng, đường Tôn Đức Thắng ngước nhìn, hò reo đầy tự hào.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Nữ diễn viên đóng vai ni cô Huyền Trang trong 'Biệt động Sài Gòn' giờ ra sao?

Nữ diễn viên đóng vai ni cô Huyền Trang trong 'Biệt động Sài Gòn' giờ ra sao?

TPO - "Biệt động Sài Gòn" ra mắt năm 1986 kể về cuộc chiến nổi bật của lực lượng biệt động Sài Gòn trong sự kiện Tết Mậu Thân và công cuộc Kháng chiến chống Mỹ của quân Giải phóng tại miền Nam Việt Nam. Hơn bốn thập kỷ trôi qua, "Biệt động Sài Gòn" vẫn là một tượng đài trong lòng nhiều thế hệ yêu điện ảnh, gợi nhắc về một thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao thăm gia đình cố nhạc sĩ Hoàng Vân

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao thăm gia đình cố nhạc sĩ Hoàng Vân

TPO - Ngày 26/4, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam - dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc mừng giáo sư, nhạc trưởng Lê Phi Phi - con trai cố nhạc sĩ Hoàng Vân nhân dịp bộ sưu tập của nhạc sĩ được UNESCO ghi danh vào danh mục di sản tư liệu thế giới.
Trao thưởng cuộc thi 'Tự hào Việt Nam' và viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trao thưởng cuộc thi 'Tự hào Việt Nam' và viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

TPO - Cuộc thi Tự hào Việt Nam thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân, với trên 3 triệu lượt dự thi, trong đó có hơn 1,2 triệu lượt thi qua trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên và hơn 1,8 triệu lượt thi qua ứng dụng di động Thanh niên Việt Nam.
Tái hiện bản gốc bảo vật quốc gia 'Đường Kách mệnh'

Tái hiện bản gốc bảo vật quốc gia 'Đường Kách mệnh'

TPO - Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày xuất bản cuốn sách "Đường Kách mệnh" của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, Cục Xuất bản, In và Phát hành phối hợp Nhà xuất bản Văn học, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và một số đơn vị liên quan tổ chức xuất bản cuốn sách "Đường Kách mệnh" trong hình thức tái hiện lại bản gốc xuất bản năm 1927.