Ai cần “đỉnh cao”?

 Võ Hạ Trâm trong cuộc thi Chinh phục Đỉnh cao.
Võ Hạ Trâm trong cuộc thi Chinh phục Đỉnh cao.
TP - Việc giọng ca đã được công nhận, được đào tạo Võ Hạ Trâm (giải Nhất Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình 2007) phải đầu hàng trước “người mẫu quốc tế” Nathan Lee tại cuộc thi Chinh phục Đỉnh cao không khỏi khiến giới chuyên môn bị sốc.

Cũng không thể đổ lỗi cho khán giả, vì chừng nào giám khảo còn nhận xét lấp lửng và ban phát những con 10 vô tội vạ thì người có thực lực còn bị thiệt thòi. Dễ thấy với những thí sinh được ưu ái, giám khảo vẫn lờ đi những lỗi thấy rõ. Trong khi với những thí sinh trình diễn tốt hơn, giám khảo lại nói kiểu “lỗi của em khán giả không nhận thấy nhưng đừng hòng qua mắt tôi” rồi cho điểm thấp.

Chinh phục Đỉnh cao tên gốc là Popstar to Operastar, tức là đầu vào, thí sinh đã phải là sao rồi. Thôi thì cứ cho rằng Lee “sao” hơn Trâm. Một trong những con đường để trở thành sao ở Việt Nam hiện nay là chăm thi trò chơi truyền hình. Mà Lee thì đã kinh qua cả Cặp đôi Hoàn hảo lẫn Bước nhảy Hoàn vũ. Phương Thanh từng thi hai cuộc trên, thêm Gương mặt Thân quen, rút ra: Tham gia các trò chơi truyền hình đạt hiệu quả về độ phủ sóng gấp nhiều lần làm chương trình riêng, mà lại không bị lỗ. Chính Võ Hạ Trâm cũng đã vỡ ra điều đó. Cô trả lời báo sau khi bị loại: “Từ sau cuộc thi Chinh phục Đỉnh cao, tôi nhận ra, đôi khi mình cũng cần có sự kết nối thường xuyên hơn với khán giả”, và cam đoan sẽ còn quay lại với những chương trình, sân chơi mới…

Ai cũng hiểu ca sĩ cần giải để còn chạy sô, tăng cat-xê. Vậy cho nên “đỉnh cao” của cuộc thi nhiều khi cũng hứa hẹn đỉnh cao tiền bạc. Càng về sau này, càng xuất hiện nhiều những “đỉnh” chẳng liên quan đến chuyên môn. Ngày càng nhiều những người nổi tiếng mà chẳng biết nổi vì gì… Đỉnh cao nghệ thuật thực sự chỉ dành cho những người tài năng và có quyết tâm. Võ Hạ Trâm sắp tốt nghiệp ĐH Thanh nhạc và đang chuẩn bị du học về nhạc kịch Broadway ở Mỹ. Tự đặt cho mình đỉnh cao để chinh phục xem ra thoải mái hơn cứ tranh nhau chinh phục cái đỉnh chẳng biết cao tới đâu.

MỚI - NÓNG