ABC News: Ukraine đã bắt đầu phản công

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ukraine đã bắt đầu cuộc phản công được chờ đợi từ lâu chống lại Nga, các quan chức nói với ABC News ngày 8/6.

Tuần trước, các quan chức phương Tây cho biết quân đội Ukraine đã tập trung tại các địa điểm chiến lược gần tiền tuyến.

Hai quan chức Ukraine, trong đó có một nguồn tin thân cận với Tổng thống Volodymyr Zelensky, xác nhận với ABC News rằng cuộc phản công của Ukraine đang được tiến hành.

ABC News: Ukraine đã bắt đầu phản công ảnh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm vùng Kherson ngày 8/6. Ảnh: Reuters

Theo ABC News, chiến dịch phản công có thể đã bắt đầu vài ngày trước. Đã có những phát triển đáng kể trong vài giờ qua. Nhiều báo cáo cho biết một trận chiến lớn đã bắt đầu ở Đông Nam Ukraine, phía Nam thành phố Zaporozhye.

Các nguồn tin thân Ukraine cho biết mặt trận phía Đông Nam đang trở nên sôi động hơn và có những hình ảnh chưa được xác nhận rằng các xe tăng Leopard 2 hiện đại mới do Đức sản xuất ở Ukraine đã tham gia vào cuộc tấn công.

Sáng nay, người đứng đầu tập đoàn quân sự Wagner của Nga, Yevgeny Prigozhin, cho biết "các sự kiện đang xảy ra ở tiền tuyến báo hiệu sự bắt đầu của cuộc phản công và Ukraine sẽ tăng cường nỗ lực."

Phía Ukraine những ngày gần đây đưa ra nhiều thông tin trái chiều về thời điểm bắt đầu chiến dịch phản công.

Hôm 7/6, ông Oleksiy Danilov - Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, bác bỏ tuyên bố của các quan chức Nga cho rằng cuộc phản công đã bắt đầu.

"Tất cả những điều này là không đúng sự thật. Thời điểm chiến dịch bắt đầu sẽ do quân đội của chúng tôi quyết định", ông Danilov nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn. "Khi chúng tôi bắt đầu phản công, mọi người sẽ biết về nó, họ sẽ nhìn thấy nó."

Theo ông Danilov, các quan chức Nga đã nhầm lẫn những bước tiến của Ukraine tại một số khu vực tiền tuyến với việc bắt đầu một chiến dịch lớn.

Theo ABC News, Reuters
MỚI - NÓNG