9X môi giới nam HLV thể hình bán dâm và sự biến tướng của hội nhóm

Đối tượng Thảo tại cơ quan công an
Đối tượng Thảo tại cơ quan công an
TP - Tiện ích của mạng xã hội đang bị nhiều kẻ xấu lợi dụng để quảng cáo, thực hiện hoạt động mại dâm trá hình dưới vỏ bọc hội nhóm…

9X môi giới nam HLV thể hình bán dâm

Ngày 7/8, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Phương Thảo (SN 1999, trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Môi giới mại dâm” và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Quá trình điều tra xác định, do có nhu cầu mua dâm nam, cô gái N.Q.T (SN 1998, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) đã chủ động liên lạc với một người tên L trên mạng xã hội để mua dâm. Người này đồng ý và liên hệ với Thảo để sắp đặt người bán dâm đồng thời chuyển 1 triệu đồng tiền đặt cọc qua tài khoản ngân hàng để làm tin.

Ngày 3/8, Thảo đã gửi ảnh cá nhân của T.H.D (SN 1990, trú tại Quế Võ, Bắc Ninh) - hiện đang là HLV thể hình ở Hà Nội cho T qua ứng dụng Zalo và thỏa thuận giá mua dâm 18 triệu đồng. Cô gái 22 tuổi đã không ngần ngại đồng ý với giá tiền mua dâm Thảo đưa ra khi nhìn thấy hình ảnh thân hình bắt mắt của nam HLV thể hình và lập tức thuê sẵn phòng khách sạn tại phường Long Biên.

Khoảng 15h30 ngày 4/8, nam HLV thể hình và T đang mua bán dâm thì bị Công an quận Long Biên kiểm tra bắt quả tang, thu giữ 2 bao cao su đã qua sử dụng cùng số tiền 1 triệu đồng.

Nhiều nhóm công khai trên mạng xã hội

Theo ghi nhận của phóng viên, trên nhiều trang mạng xã hội Facebook, Twitter… xuất hiện các nhóm công khai tìm kiếm đối tượng mua bán dâm với cái tên như “Gái Xinh Đi Khách”, “Sugar daddy & Sugar baby”, “Hội trai bao”, “Thích trung niên”,... Những người muốn tham gia đều phải được quản trị viên phê duyệt và trả lời các câu hỏi liên quan đến nhóm.

Khi đã lọt được vào trong nhóm, những thông tin đầu tiên xuất hiện là hàng loạt bài đăng tải chào mời đi khách, hẹn hò kèm theo các thông tin cá nhân, số điện thoại, khu vực và những hình ảnh nóng bỏng “nam thì cởi trần, nữ khoe body” để gây sự chú ý, thu hút.

Nhóm Facebook “Sugar daddy & Sugar baby” (tạm dịch “cha nuôi & con gái nuôi”) với hàng chục nghìn người tham gia được giới thiệu là một hình thức hẹn hò, trong đó cô gái nhận được tiền từ người khác giới để đổi lấy một mối quan hệ.

Theo P.Q, một thành viên của nhóm, khi vào trong hội tìm hiểu được 1 tuần thì cảm thấy đây như một động mại dâm trá hình. “Làm gì có "cha nuôi" nào bung tiền 10-50 triệu đồng/tháng cho "con gái nuôi". Các cô gái thì yêu cầu này nọ, tìm người  thành đạt có tài chính ổn định, rồi do tính chất công việc 1 tháng chỉ gặp vài lần… tâm sự nói chuyện và sex nếu hợp”, Q chia sẻ.

Không chỉ trên mạng xã hội Facebook, trang Twitter được ít người tại Việt Nam sử dụng, tuy nhiên, nhiều đối tượng cũng sử dụng trang quảng cáo , hoạt động trá mại dâm trá hình. Một số tài khoản trên trang này như “Phụ nữ độc thân”, “Lavender” thường xuyên đăng tải những hình ảnh, video nhạy cảm của phụ nữ và các thanh niên trẻ tập gym khoe body kèm theo thông tin giới thiệu chào mời liên hệ…

Quản lý lỏng lẻo?

Liên quan đến vụ việc, luật sư Trần Tuấn Anh - Cty Luật Minh Bạch cho biết, theo Điều 8 Luật An ninh mạng các hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, đăng tải thông tin đồi trụy trên mạng xã hội bị nghiêm cấm và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong Luật thực hiện việc quản lý, giám sát đối với các hành vi này.

Tùy theo tính chất mức độ vi phạm, người mua bán dâm, môi giới mại dâm có thể bị phạt hành chính, phạt cảnh cáo hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Môi giới mại dâm” với mức án lên tới 15 năm.

“Các quy định về việc xử lý vi phạm đối với các hành vi mua bán dâm, môi giới mại dâm hiện nay đã đủ sức răn đe. Có chăng là sự quản lý lỏng lẻo của các cơ quan có thẩm quyền khiến các hành vi vi phạm trên mạng xã hội vẫn diễn ra” - luật sư Tuấn Anh nói.

 
MỚI - NÓNG