89 học viên hệ dân sự tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân

Đây là khóa thứ 3 hệ dân sự, ngành Tư pháp hình sự của Học viện CSND.
Đây là khóa thứ 3 hệ dân sự, ngành Tư pháp hình sự của Học viện CSND.
TPO - Không chỉ đào tạo nhân lực cho lực lượng công an, Học viện Cảnh sát nhân dân đã băt đầu tuyển sinh hệ dân sự, chuyên ngành Tư pháp Hình sự từ năm 2014.

Ngày 2/7, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã tổ chức Lễ tốt nghiệp Khóa 3, chuyên ngành Tư pháp Hình sự cho 89 học viên. Thiếu tướng Trần Minh Hưởng – Giám đốc Học viện CSND cho biết, đây là những em xuất sắc, vượt qua hàng nghìn thí sinh khác để vào giảng đường của học viện, có em chỉ thiếu 0,25 điểm để đỗ hệ chính quy.

Đa phần học viên được công nhận tốt nghiệp đều đạt chuẩn đầu ra của Học viện về cả chính trị, chuyên môn, ngoại ngữ, bằng lái xe… Trong đó, có 34 em đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi, 55 em đạt Sinh viên Khá.

89 học viên hệ dân sự tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân ảnh 1

Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Minh Hưởng - Giám đốc Học viện CSND.

Trước những học viên của nhà trường, Thiếu tướng Trần Minh Hưởng tâm sự: “Học viện CSND nhiều năm chỉ đào tạo cho lực lượng công an và đến nay đã đào tạo được 3 khóa hệ dân sự với nội dung, chương trình, đối tượng, yêu cầu đào tạo khác nhiều nhưng chúng ta rất thành công. Tôi biết nhiều em Khóa 1, Khóa 2 ra trường đã làm việc trong công an nhân dân, kiểm sát, tòa án; một số em làm việc ở cấp ủy, chính quyền, cơ quan tư pháp một số tỉnh thành còn một vài em, công việc vấn đang liên hệ hoặc chưa chính thức, số đó không nhiều.

Thiếu tướng Hưởng cho biết: “Đa số các bạn ra trường làm việc tốt, được đánh giá cao. Ngay ở Hà Nội, TAND và Viện KSND có một số em xin vào chính thức trong biên chế và nghe các lãnh đạo các đơn vị báo cáo các em có ý thức kỷ luật tốt. Đây là hệ dân sự nhưng học trong trường vũ trang nên các em có kỷ luật tốt. Về kiến thức, như hôm trước một Phó viện trưởng Viện kiểm sát nói với tôi, chỉ nửa năm các cháu có thể hòa nhập với công việc”.

89 học viên hệ dân sự tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân ảnh 2

 Đa phần các học viên tố nghiệp đều đạt chuẩn đầu ra của Học viện CSND.

“Bốn năm các em học ở Học viện CSND, được nhiều nhưng bên cạnh có nhiều vất vả. Tôi đọc trên mạng, nhiều em tâm sự giá mình học ở trường dân sự sẽ được tự do hơn, ra vào thoải mái, sinh hoạt giao lưu với bạn bè tốt hơn. Ngược lại, rất nhiều em nói hạnh phúc khi được học trong học viện CSND, môi trường lực lượng vũ trang” – Giám đốc Học viện chia sẻ.

Thay mặt lãnh đạo Học viện, Thiếu tướng Trần Minh Hưởng gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các học viên tốt nghiệp, mong rằng các em sẽ nhớ mãi 4 năm sinh viên - quãng thời gian đẹp nhất của mỗi người – dưới mái trường Học viện CSND.

Học viện CSND được thành lập ngày 15/5/1968 với tên gọi Trường CSND. Năm 1976, nhà trường được công nhận thuộc hệ đại học và đến năm 2001 được nâng cấp lê thành Học viện. Đây là cơ sở đào tạo quan trọng hàng đầu trong hệ thống các trường của lực lượng công an nhân dân.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.