86 tuyến xe buýt ở TPHCM lăn bánh trở lại

0:00 / 0:00
0:00
86 tuyến xe buýt ở TPHCM lăn bánh trở lại
TPO - Tính đến ngày 15/11, TPHCM đã khôi phục hoạt động 86 tuyến xe buýt, trong đó có 84 tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến xe buýt không trợ giá để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân sau nhiều tháng tạm ngưng hoạt động vì dịch COVID-19.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, ngày 15/11 tại bến xe buýt Sài Gòn (công viên 23/9, quận 1) nhiều xe buýt chờ xuất bến sau khi TP.HCM cho phép hoạt động trở lại khi đảm bảo các tiêu chí về phòng chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực vận tải.

86 tuyến xe buýt ở TPHCM lăn bánh trở lại ảnh 1
Nhiều tuyến xe buýt tại TP.HCM đồng loạt lăn bánh trở lại phục vụ người dân sau nhiều tháng tạm ngưng hoạt động.

Để đảm bảo phòng dịch COVID-19, phương tiện chạy trên các tuyến buýt luôn có sẵn nước sát khuẩn tay dành cho khách, các biển báo chú ý và mã QR để người đi xe thực hiện khai báo theo đúng quy định Bộ Y tế. Ngoài ra, tất cả nhân viên phục vụ trên xe đều đã được tiêm 2 mũi vắc xin phòng dịch COVID-19.

86 tuyến xe buýt ở TPHCM lăn bánh trở lại ảnh 2

Hành khách lên xe đều được hướng dẫn khai báo lộ trình phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

86 tuyến xe buýt ở TPHCM lăn bánh trở lại ảnh 3

Đối với hành khách không sử dụng điện thoại thông minh sẽ được khai báo y tế qua bản giấy.

Có mặt tại bến từ rất sớm, bà Phạm Thị Đào (ngụ quận Bình Thạnh) chia sẻ: "Biết được thông tin xe buýt hoạt động trở lại tôi rất mừng. Với người cao tuổi như tôi việc di chuyển bằng xe buýt rất thuận tiện và an toàn. Đến nơi công cộng tôi luôn trang bị chai sát khuẩn, giữ khoảng cách để đảm bảo phòng dịch”

86 tuyến xe buýt ở TPHCM lăn bánh trở lại ảnh 4
86 tuyến xe buýt ở TPHCM lăn bánh trở lại ảnh 5

Bà Phạm Thị Đào (ngụ quận Bình Thạnh) luôn mang theo chai xịt khuẩn, giữ khoảng cách an toàn khi đến nơi công cộng để phòng dịch COVID-19.

86 tuyến xe buýt ở TPHCM lăn bánh trở lại ảnh 6

Dù quy định mỗi xe buýt chỉ chở tối đa 50% số ghế, thế nhưng theo ghi nhận, trong ngày đầu tiên hoạt động trở lại, mỗi xe chỉ lác đác vài người.

Anh Lê Đình Dũng, lái xe buýt tuyến số 19 cho biết, những tháng qua tạm ngưng công việc, không có thu nhập nên cuộc sống khó khăn. Nay TPHCM cho xe buýt hoạt động trở lại, các tài xế ai cũng đều phấn khởi.

"Trước dịch tuyến xe của tôi chạy 9-10 chuyến/ngày. Nhưng nay chỉ còn 5-6 chuyến. Tuy có chút buồn nhưng được hoạt động trở lại, có thu nhập để trang trải chi phí sinh hoạt cho gia đình tôi cũng bớt lo. Tôi mong thời gian tới lượng khách sẽ đông hơn khi sinh viên, học sinh được đến trường trở lại", anh Dũng chia sẻ.

86 tuyến xe buýt ở TPHCM lăn bánh trở lại ảnh 7
86 tuyến xe buýt ở TPHCM lăn bánh trở lại ảnh 8

Hầu hết các tài xế đều hồ hởi trở lại công việc sau nhiều tháng tạm ngưng hoạt động.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM cho biết, hiện tại còn 40 tuyến xe buýt chưa khôi phục hoạt động, trong đó, có 06 tuyến xe buýt có trợ giá và 34 tuyến xe buýt không trợ giá. Đối với các tuyến xe buýt không trợ giá có lộ trình kết nối với các tỉnh kế cận, sau khi các đơn vị khai thác tuyến chuẩn bị sẵn sàng phương án hoạt động, đảm bảo đầy đủ các quy định phòng chống dịch và được sự thống nhất của tỉnh kế cận, các tuyến này sẽ được khôi phục hoạt động để phục vụ người dân.

MỚI - NÓNG