82 người chết vì động đất 7 độ richter ở đảo du lịch Indonesia

Cảnh đổ nát sau trận động đất. Ảnh: Reuters
Cảnh đổ nát sau trận động đất. Ảnh: Reuters
TPO - Tính đến thời điểm hiện tại, trận động đất mạnh 7 độ richter tại đảo Lombok (Indonesia) đã khiến tổng cộng 82 người thiệt mạng.

Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia hôm nay, 6/8, cho biết ít nhất 82 người đã chết sau trận động đất mạnh 7 độ xảy ra lúc 18h46' ngày 5/8 trên đảo Lombok, đông nam Indonesia.

Hàng trăm người đã bị thương và hàng ngàn người khác phải sơ tán. Con số thương vong mới được đưa ra cao hơn nhiều so với con số công bố trước đó là 32 người.

Ngay sau trận động đất, chính quyền địa phương đã đưa ra cảnh báo sóng thần, nhưng dỡ bỏ không lâu sau đó.

Nước biển dâng đã tràn vào 2 ngôi làng của đảo Lombok nhưng chỉ gây ngập từ 10 đến 13cm.

Thông tin ban đầu cho biết tâm chấn nằm ở độ sâu 10,5km.

Trận động đất mạnh tới nỗi có thể cảm nhận được ở đảo Bali lân cận.

Đảo Lombok có khoảng 3 triệu cư dân, và là một trong những đảo du lịch nổi tiếng của Indonesia.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.