7 giờ căng mình dập lửa tại khu công nghiệp ở Bình Định

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thống kê ban đầu, diện tích cháy ở khu vực nhà xưởng số 2 khoảng 2.000 m2, khu vực nhà kho 1.500 m2, khu văn phòng khoảng 500 m2...

Đến khoảng 16h hôm nay 3/7, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Bình Định cơ bản khống chế được vụ cháy xảy ra tại Công ty TNHH Hoàng Phát (thuộc khu công nghiệp Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn).

7 giờ căng mình dập lửa tại khu công nghiệp ở Bình Định ảnh 1

Nhiều phương tiện và cán bộ chiến sĩ được huy động đến hiện trường dập lửa. Ảnh: Trương Định

Qua thống kê ban đầu, diện tích cháy ở khu vực nhà xưởng số 2 khoảng 2.000 m2, khu vực nhà kho 1.500 m2, khu văn phòng khoảng 500 m2. Nhà xưởng số 2 bị sập hoàn toàn; khu nhà kho bị sập một phần, nhiều mảng tường bị nứt toác, mái tôn biến dạng, nhiều sản phẩm gỗ bị cháy rụi. Khu nhà văn phòng cũng bị hư hại.

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng hơn 9h cùng ngày, một đám cháy lớn đã xảy tại Công ty TNHH Hoàng Phát. Công nhân tại đây cho hay, khi vừa hết giờ nghỉ giải lao, họ phát hiện ngọn lửa bùng phát nên hô hoán mọi người dập lửa và báo cơ quan chức năng.

7 giờ căng mình dập lửa tại khu công nghiệp ở Bình Định ảnh 2

Nhà kho của công ty cất trữ nhiều đồ dễ cháy nên ngọn lửa bốc cháy dữ dội. Ảnh: Trương Định

Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, nhà kho của công ty cất trữ nhiều đồ dễ cháy nên ngọn lửa bốc lên dữ dội, lan rộng ra nhiều khu vực.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã huy động 16 xe cứu hỏa, xe chở nước và trên 100 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị và 4 khu vực lân cận đến hiện trường cứu hỏa.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy. CLIP: Trương Định

MỚI - NÓNG