5.000 người sẽ trình diễn áo bà ba, áo dài

0:00 / 0:00
0:00
TPO - 5.000 người sẽ tham gia trình diễn trang phục áo bà ba, áo dài với chủ đề “Duyên dáng phương Nam” tại Công viên sông Hậu, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Sáng 4/10, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố Cần Thơ họp báo thông tin về Lễ hội trang phục áo bà ba, áo dài với chủ đề “Duyên dáng phương Nam”. Theo đó, lễ hội diễn ra vào ngày 13-14/10 tại Công viên sông Hậu ở quận Ninh Kiều với hoạt động chính là diễu hành áo bà ba, áo dài thu hút 5.000 người tham gia.

5.000 người sẽ trình diễn áo bà ba, áo dài ảnh 1

Phụ nữ Cần Thơ với trang phục áo bà ba.

Sau diễu hành sẽ là chương trình biểu diễn nghệ thuật quy tụ 500 diễn viên chuyên và không chuyên, người mẫu với các tiết mục: Áo bà ba trong lao động mở đất, Áo bà ba trong kháng chiến giữ đất, Áo dài xưa và nay, Áo bà ba trong lễ hội và nghệ thuật và Duyên dáng phương Nam.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra các hoạt động: Diễu hành xe máy cổ từ Công viên sông Hậu đến Tượng đài Bác Hồ tại Bến Ninh Kiều; Góc chợ xưa tái hiện hình ảnh phiên chợ quê nhộn nhịp, những món ăn dân dã, truyền thống, mang đậm nét Nam bộ; trao giải hội thi Nét duyên áo bà ba...

5.000 người sẽ trình diễn áo bà ba, áo dài ảnh 2

Bà Võ Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Cần Thơ phát biểu tại cuộc họp.

Bà Võ Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Cần Thơ cho biết Lễ hội tổ chức hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, nhằm tôn vinh nét đẹp, giá trị và lan tỏa tình yêu với chiếc áo bà ba, áo dài.

Qua các hoạt động, lễ hội nhằm bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, thể hiện sự hòa quyện giữa trang phục truyền thống và hiện đại của phụ nữ Việt Nam và phụ nữ Nam Bộ, góp phần quảng bá hình ảnh, con người, quê hương Cần Thơ.

MỚI - NÓNG