50 xe đầu kéo rước dâu bấm còi inh ỏi, cảnh sát yêu cầu dừng kiểm tra

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khi nhận tin đoàn xe đầu kéo nối đuôi rước dâu trên quốc lộ đã bấm còi inh ỏi gây mất trật tự, lực lượng CSGT Hà Tĩnh đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Thông tin từ lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Tĩnh), đơn vị vừa phối hợp với Đội CSGT, Công an huyện Hương Sơn dừng xử lý đoàn rước dâu bằng xe đầu kéo.

Theo đó, vào sáng cùng ngày (22/11), đoàn xe đầu kéo gồm 50 chiếc tổ chức rước dâu từ nhà gái tại xã Sơn Trung về nhà trai ở xã Sơn Tây (huyện Hương Sơn).

Khi di chuyển qua đoạn thị trấn Phố Châu, đoàn xe này đã bấm còi inh ỏi khiến nhiều người bất bình.

50 xe đầu kéo rước dâu bấm còi inh ỏi, cảnh sát yêu cầu dừng kiểm tra ảnh 1

Đoàn xe nối đuôi rước dâu di chuyển trên quốc lộ.

50 xe đầu kéo rước dâu bấm còi inh ỏi, cảnh sát yêu cầu dừng kiểm tra ảnh 2

Hình ảnh về đám cưới này được chụp lại và đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao.

Đoàn rước dâu bằng 50 xe đầu kéo thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường. Hình ảnh về đám cưới này được chụp lại và đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao.

Sau khi nhận được tin báo có đoàn rước dâu bằng xe đầu kéo bấm còi inh ỏi đi qua Phố Châu, Phòng CSGT đã phối hợp với đội CSGT huyện Hương Sơn chốt chặn tại cầu Hà Tân (xã Sơn Tây) kiểm tra tất cả các lái xe.

50 xe đầu kéo rước dâu bấm còi inh ỏi, cảnh sát yêu cầu dừng kiểm tra ảnh 3

Đoàn xe rước dâu “độc”, “lạ” gây hiếu kỳ.

50 xe đầu kéo rước dâu bấm còi inh ỏi, cảnh sát yêu cầu dừng kiểm tra ảnh 4

Lực lượng CSGT chốt chặn để kiểm tra các tài xế.

“Chúng tôi đã ghi lại hình ảnh, đồng thời đưa giấy tờ tất cả các lái xe về huyện để tiếp tục xử lý. Việc đi trên đường diễu hành, bấm còi như vậy là không hợp lý”, đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 cho hay.

Sau khi kiểm tra giấy tờ, đoàn rước dâu được di chuyển tiếp để không ảnh hưởng đến ngày vui của cô dâu, chú rể.

MỚI - NÓNG