5 loài hải sâm tuyệt đẹp mới phát hiện ở Thái Bình Dương

5 loài hải sâm tuyệt đẹp mới phát hiện ở Thái Bình Dương
Các nhà sinh vật học vừa phát hiện ra một nhóm hải sâm đặc biệt dưới đáy biển phía Đông Bắc Thái Bình Dương.

Nhóm hải sâm đặc biệt được đặt tên là nudibranchs có màu sắc khá lòe loẹt.

Những sinh vật trông kỳ quái này có các hoa văn ảo giác rải rác trên thân của chúng.

Hải sâm sống ở hầu hết các đại dương trên thế giới, từ độ sâu sâu nhất đến vùng nước nông hơn nhưng chúng vẫn chưa được hiểu rõ và rất ít nghiên cứu về chúng.

Cho đến gần đây, trên thực tế, chúng ta chỉ biết đến ba loài sống ở khu vực nước sâu ở vùng Đông Bắc Thái Bình Dương.

Nhưng với phát hiện mới của các nhà sinh học biển tại California và Viện Hải dương học Scripps, đã tìm thấy gần gấp đôi số lượng loài hải sâm sống ngoài khơi.

Những nhà khoa học đã mô tả năm loài hải sâm mới sống dưới đáy biển sâu ngoài khơi bờ biển California và Mexico, có vẻ đẹp kỳ lạ.

Một số hình ảnh khác của các loài hải sâm mới được phát hiện:

5 loài hải sâm tuyệt đẹp mới phát hiện ở Thái Bình Dương ảnh 1    
5 loài hải sâm tuyệt đẹp mới phát hiện ở Thái Bình Dương ảnh 2   
5 loài hải sâm tuyệt đẹp mới phát hiện ở Thái Bình Dương ảnh 3  
5 loài hải sâm tuyệt đẹp mới phát hiện ở Thái Bình Dương ảnh 4  
Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.