450 đại biểu thanh niên Việt Nam thăm thành phố Khâm Châu

450 đại biểu thanh niên Việt Nam thăm thành phố Khâm Châu
TPO-Chiều 24/11, 450 đại biểu trong đoàn thanh niên Việt Nam sang Trung Quốc tham dự Liên hoan thanh niên Việt – Trung lần thứ 2, đã đến thành phố Khâm Châu-Quảng Tây (Trung Quốc).
Lãnh đạo thành phố Khâm Châu (phải) đón đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái
Lãnh đạo thành phố Khâm Châu (phải) đón đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái.

Chiều 24/11, 450 đại biểu trong đoàn đại biểu 3.000 thanh niên Việt Nam sang Trung Quốc tham dự Liên hoan thanh niên Việt – Trung lần thứ 2, đã xuất cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đến thành phố Khâm Châu thuộc tỉnh Quảng Tây- Trung Quốc, bắt đầu những hoạt động trong khuôn khổ liên hoan lần này.

Đón đoàn tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, ông Trần Đức Hải-Phó Chủ tịch thành phố Khâm Châu, hoan nghênh đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam sang dự liên hoan, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước nói chung và thế hệ trẻ hai nước nói riêng.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Ủy viên thường vụ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư Đoàn khối các cơ quan T.Ư (Trưởng nhóm đại biểu thanh niên Việt Nam tại Khâm Châu) ký tên hữu nghị tại khách sạn Vạn Quốc.
Anh Nguyễn Ngọc Lương, Ủy viên thường vụ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư Đoàn khối các cơ quan T.Ư (Trưởng nhóm đại biểu thanh niên Việt Nam tại Khâm Châu) ký tên hữu nghị tại khách sạn Vạn Quốc.

Sau lễ đón, lãnh đạo đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đến Khâm Châu đã hội kiến với lãnh đạo thành phố và tiến hành ký tên hữu nghị tại khách sạn Vạn Quốc.

Dự kiến, hôm nay (25/11), đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đến Khâm Châu sẽ tham quan nhiều địa điểm hành chính, kinh tế, thương mại, trường học của thành phố, trước khi đến thành phố Nam Ninh, thủ phủ của tỉnh Quảng Tây để dự chương trình liên hoan vào ngày 26/11.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.