45 nữ sinh dự vòng chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2018

45 nữ sinh sẽ tham dự vòng chung kết cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2018
45 nữ sinh sẽ tham dự vòng chung kết cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2018
TPO - Ngày 10/12, tại Quảng Nam, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN, T.Ư Hội Sinh viên VN tổ chức họp báo Vòng chung kết Cuộc thi “Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2018”.

Với chủ đề “Vẻ đẹp của sự thông minh”, cuộc thi là sân chơi bổ ích, hấp dẫn để các nữ sinh viên thể hiện phong cách sống năng động, hiện đại trẻ trung nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, duyên dáng, nhân ái truyền thống vốn có của người phụ nữ Việt Nam. Cuộc thi diễn ra từ tháng 8/2018 đến tháng 12/2018 trên toàn quốc.

Sau khi phát động, cuộc thi nhận được sự quan tâm, hưởng ứng và tham gia của đông đảo các bạn nữ sinh viên đang học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện trên toàn quốc...

45 nữ sinh dự vòng chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2018 ảnh 1 Vòng chung kết cuộc thi kéo dài từ ngàu 9/12 đến ngày 18/12 tại Đà Nẵng, đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 16/12 tại Nhà hát Trưng Vương

Từ ngày 15/9 đến ngày 8/11, vòng Sơ khảo của cuộc thi và chương trình đồng hành Trường tôi là số 1 diễn ra tại 40 điểm tại 12 tỉnh, thành phố trên cả nước với sự tham gia dự thi của 1109 thí sinh.

Trải qua 2 phần thi về kiểm tra kiến thức Nhân trắc học và Trình diễn trang phục tự chọn, BTC đã lựa chọn ra 224 thí sinh xuất sắc, gồm 194 thí sinh do BGK lựa chọn và 30 thí sinh được bình chọn ở chương trình Trường tôi là số 1 vào vòng Bán kết.

45 nữ sinh dự vòng chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2018 ảnh 2 Anh Hoàng Tuấn Việt, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi phát biểu tại họp báo

Từ ngày 27/11 đến ngày 1/12, vòng Bán kết cuộc thi được tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Trải qua 3 phần thi: Tìm hiểu kiến thức xã hội, Thi tài năng và Trình diễn áo dài, BGK đã lựa chọn 45 gương mặt xuất sắc nhất để bước vào vòng Chung kết của Cuộc thi.

Theo Thể lệ của Cuộc thi, từ ngày 9/12 đến ngày 18/12, tại TP Đà Nẵng sẽ diễn ra vòng Chung kết Cuộc thi “Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2018”. Đêm Chung kết xếp hạng và trao giải Cuộc thi sẽ được tổ chức tại Nhà hát Trưng Vương vào lúc 20g ngày 16/12.

Hoa khôi Sinh viên Việt Nam sẽ nhận được giải thưởng trị giá 200 triệu đồng kèm vương miện và Giấy chứng nhận; Á khôi 1 sẽ nhận được giải thưởng trị giá 100 triệu đồng kèm Kỷ niệm chương và Giấy chứng nhận; Á khôi 2 sẽ nhận được giải thưởng trị giá 50 triệu đồng kèm Kỷ niệm chương và Giấy chứng nhận.

45 nữ sinh dự vòng chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2018 ảnh 3 Hoa khôi, Á khôi 1, Á khôi 2 của Cuộc thi sẽ được tham gia Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức ra thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa vào năm 2019

Đặc biệt, các thí sinh đạt danh hiệu Hoa khôi, Á khôi 1, Á khôi 2 của Cuộc thi sẽ được tham gia Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức ra thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa vào năm 2019.

Ngoài ra, BTC còn trao các giải “Nữ sinh viên tài năng”, “Nữ sinh viên mặc Áo dài tươi tắn, dáng xinh đẹp nhất”, “Nữ sinh viên thân thiện”, “Nữ sinh viên hùng biện tiếng Anh”, “Nữ sinh viên được bình chọn nhiều nhất trên mạng xã hội”. Mỗi giải thưởng cho các giải trị giá 30 triệu đồng kèm Kỷ niệm chương và Giấy chứng nhận.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.