4.000 người phải sơ tán vì báo động tại Tháp Eiffel

4.000 người phải sơ tán vì báo động tại Tháp Eiffel
Ngày 23-3, Tháp Eiffel, một địa điểm du lịch của Pháp nổi tiếng thế giới đã bị đặt trong tình trạng báo động trong nhiều giờ sau khi có một gói bưu kiện khả nghi được phát hiện tại chân tháp.

4.000 người phải sơ tán vì báo động tại Tháp Eiffel

>> Tháp Eiffel bị đe dọa đánh bom.

Ngày 23-3, Tháp Eiffel, một địa điểm du lịch của Pháp nổi tiếng thế giới đã bị đặt trong tình trạng báo động trong nhiều giờ sau khi có một gói bưu kiện khả nghi được phát hiện tại chân tháp.

Cảnh sát Pháp sơ tán người dân và khách du lịch khỏi khu vực Tháp Eiffel. Nguồn: AP
Cảnh sát Pháp sơ tán người dân và khách du lịch khỏi khu vực Tháp Eiffel. Nguồn: AP.

Cảnh sát Pháp cho biết tình trạng an ninh đặc biệt đã được thiết lập trong phạm vi bán kính 200m xung quanh Tháp Eiffel. Khoảng 4.000 người đã phải sơ tán khỏi khu vực này.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra gói bưu kiện khả nghi, lực lượng an ninh Pháp đã không tìm thấy chất nổ.

Đây là lần thứ tư trong mấy tháng qua, lệnh báo động và sơ tán được đưa ra tại địa điểm du lịch nổi tiếng này. Ba lần trước đó cũng được coi là "báo động giả" bởi lực lượng an ninh sau đó cũng không phát hiện được chất nổ. Lần gần đây nhất là vào ngày 26-1.

Tháp Eiffel là địa điểm thu hút đông khách du lịch nhất tại thủ đô Paris. Năm 2009 đã có khoảng 6,6 triệu lượt khách du lịch tham quan nơi này. Các lực lượng an ninh Pháp cảnh báo Tháp Eiffel có nhiều khả năng là một trong những mục tiêu tấn công ở châu Âu của các phần tử khủng bố, đặc biệt sau khi Pháp tham gia chiến dịch quân sự của liên quân nhằm vào Libya mới đây.

Theo TTXVN/Vietnamplus

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".