40 người bị sét đánh trong một tháng

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Từ đầu tháng 5 đến nay, cả nước có khoảng 40 người bị sét đánh, 10 người đã tử vong.

Sét đánh chết người lúc trú mưa, đi làm đồng

Khoảng 16h30 ngày 4/5, trong lúc trú mưa tại đồi Hương (xã Đăk Sú, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum), ông A KLanh (41 tuổi) và vợ là Y A (38 tuổi, ngụ thôn Đăk Giao, xã Đăk Sú) bị sét đánh. Tai nạn khiến ông A KLanh tử vong tại chỗ, còn bà Y A bị thương nặng, mất thính giác.

Sau đó 4 ngày, cũng tại tỉnh Kom Tum, sét làm 4 người chết và 15 người bị thương. Cụ thể, trong lúc 18 đoàn viên thanh niên Chi đoàn làng Kon Măng Tu (xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy) trồng mỳ cho một hộ dân trong làng để gây quỹ thì trời nổi giông gió.

Thấy trời bắt đầu mưa, 18 người đang làm cùng chạy vào chòi rẫy để trú thì bị sét đánh trúng. Hậu quả, anh A Đang, 32 tuổi tử vong tại chỗ, 12 người khác bị thương, trong đó một số người bị thương nặng.

Tương tự, chiều 27/5, chị Nguyễn Thị Thảo (43 tuổi, ở xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, Nghệ An) cùng gia đình đi gặt lúa ở cánh đồng thuộc xóm 10, xã Thanh Tiên thì trời mưa giông. Trên đường trở về nhà, sét đánh khiến chị Thảo tử vong. Một con bò cũng bị sét trúng chết.

Cũng xảy ra ở ngoài đồng ruộng, chiều 2/6 hai chị em Hoàng Thị Dung (46 tuổi) và Hoàng Thanh Quân (24 tuổi, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) gặp nạn.

Khoảng 14h cùng ngày, Dung và Quân ra ngoài ruộng làm việc. Đến tối không thấy hai chị em về, gia đình ra ngoài ruộng tìm thì phát hiện họ đã chết. Tại hiện trường, xác chị Dung nằm cạnh chiếc cuốc, còn Quân tay cầm tay quay máy bơm nước.

Đang sử dụng điện thoại di động khi bị sét đánh

Khoảng 16h30 ngày 25/5, trời đổ mưa kèm theo sấm sét. Đang gặt lúa giữa đồng, anh Lò Văn Chung (31 tuổi) có chuông điện thoại và lấy ra nghe. Ngay lúc đó, anh Chung bị một tia sét đánh trực diện. Nam thanh niên này tử vong tại chỗ, 6 người đang gặt lúa xung quanh bị thương.

Cùng sử dụng điện thoại di động trong lúc mưa giông, 16h chiều 15/6, em Đỗ Trọng Vũ (sinh 1992, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) bị sét đánh tử vong. Ba em khác cùng ở thôn 5, đang chăn bò ngoài đồng cũng bị thương với do nguyên nhân như trên.

Đặc biệt, ngày 6/6, 7 chiến sĩ bị sét đánh khi đang hành quân. Cụ thể, trên đường hành quân qua bản Ta Pô (phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ), các chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 82 (Quân khu 2) bị một tia sét đánh thẳng vào.

Tai nạn khiến chiến sĩ Sùng A Giàng (sinh 1994, quê ở Thuận Châu, Sơn La) tử vong tại chỗ; 6 chiến sĩ khác bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng. Đây là vụ tai nạn do sét đánh thứ 3 được ghi nhận trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ đầu 2014.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG