Hà Tĩnh:

4 thanh niên bị phạt 250 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mặc dù có lệnh gọi nhập ngũ nhưng 4 thanh niên ở huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã vắng mặt trong lễ giao nhận quân.

Ngày 11/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 công dân ở huyện Đức Thọ vì không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của Ban CHQS huyện. Quyết định này căn cứ khoản 9, điều 1, Nghị định 37/2022. Ngoài nộp phạt mỗi người 62,5 triệu đồng, 4 người phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trước đó, ngày 26/2/2024, UBND huyện Đức Thọ tổ chức lễ giao nhận quân. Tuy nhiên thời điểm này, 4 công dân gồm: T.V.H. (SN 2005 ở xã Thanh Bình Thịnh); P.N.H. và P.H.Đ. (đều SN 2000 ở xã An Dũng); P.Q.T. (SN 2004 ở xã Liên Minh) vắng mặt, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của Ban CHQS huyện Đức Thọ.

4 thanh niên bị phạt 250 triệu đồng vì trốn nhập ngũ ảnh 1

Năm 2024, Hà Tĩnh có chỉ tiêu nhập ngũ quân đội 1.250 thanh niên, công an là 250.

Theo lãnh đạo UBND huyện Đức Thọ, qua làm việc với gia đình, có 3 trong số công dân trên đã xuất cảnh qua nước ngoài làm việc. Một công dân còn lại đang là sinh viên, gia đình mong muốn người này nhập ngũ nhưng nay không rõ đang ở đâu.

Hiện lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương vận động 4 thanh niên về thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Trước đó, ngày 7/3, nam thanh niên 24 tuổi, trú tại thị xã Hồng Lĩnh cũng bị phạt 62,5 triệu đồng vì tự ý ra nước ngoài trước ngày giao nhận quân, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.

MỚI - NÓNG