4 tác phẩm của 3 danh họa Việt được bán với số tiền là trên 2,7 triệu USD

0:00 / 0:00
0:00
4 tác phẩm của 3 danh họa Việt được bán với số tiền là trên 2,7 triệu USD
TPO - Tối ngày 24/5, tại nhà đấu giá Christie Hồng Kông đã tiến hành phiên đấu giá mang tên "20th and 21st Century Art Evening Sale". 4 tác phẩm của 3 danh hoạ Việt đã được bán với tổng số tiền lên tới trên 2,7 triệu đô la Mỹ.

Trong đó bức Thiếu nữ choàng khăn của danh họa Lê Phổ (1907-2001) đã đạt mức giá 8.650.000 đô la Hồng Kông (tương đương hơn 1,1 triệu đô la Mỹ).

Thiếu nữ choàng khăn là tranh lụa do Lê Phổ thực hiện vào khoảng năm 1938. Đây là năm được đánh giá là thời điểm sáng tác đỉnh cao của Lê Phổ khi ông quay trở lại Paris sau chuyến du hành tới nhiều nước Châu Âu, Châu Á và tiếp xúc nhiều với những danh hoạ thế giới, lĩnh hội được cảm hứng và để lại dấu ấn đậm nét trong các tác phẩm.

4 tác phẩm của 3 danh họa Việt được bán với số tiền là trên 2,7 triệu USD ảnh 1

"Thiếu nữ choàng khăn"- Lê Phổ giá 1,1 triệu đô la Mỹ

Thiếu nữ choàng khăn là hình ảnh người phụ nữ Việt được lặp đi lặp lại trong các sáng tác của Lê Phổ và thể hiện rõ niềm nhớ thương quê hương, nguồn cảm hứng bất tận của ông thông qua hình ảnh người phụ nữ Việt.

4 tác phẩm của 3 danh họa Việt được bán với số tiền là trên 2,7 triệu USD ảnh 2

"Chiếc bát xanh"- Lê Phổ giá 354.000 đô la Mỹ

Ngoài bức Thiếu nữ choàng khăn, một tác phẩm khác của Lê Phổ là bức Chiếc bát xanh cũng đạt mức giá 2.750.000 đô la Hồng Kông (tương đương hơn 354.000 đô la Mỹ).

Đây là bức họa được Lê Phổ thực hiện trong năm 1930, năm mà ông tốt nghiệp trường Mỹ thuật Đông Dương. Tuy nhiên thời điểm đó, tên tuổi của Lê Phổ đã được giới hội họa trong nước và ngoài biết đến, Chiếc bát xanh của ông được đem trưng bày tại Pháp và gây tiếng vang, đánh dấu cho một tài năng lớn của nước Việt Nam.

4 tác phẩm của 3 danh họa Việt được bán với số tiền là trên 2,7 triệu USD ảnh 3

"Mona Lisa" 1974 giá 724.000 đô la Mỹ

Bức Mona Lisa 1974 của danh họa Mai Trung Thứ (1906-1980) đã đạt mức giá 5.625.000 đô la Hồng Kông (tương đương hơn 724.000 đô la Mỹ). Đây là mức giá khá cao cho một bức tranh phái sinh, được vẽ lại theo bức tranh nổi tiếng cùng tên của của họa sỹ thiên tài thời Phục hưng Leonardo da Vinci.

Dù đã vẽ lại nhiều bức Mona Lisa nhưng bức Mona Lisa do Mai Trung Thứ vẽ năm 1974 được đánh giá cao nhất bởi độ chín của tài năng và sự trải nghiệm trong cuộc đời của người hoạ sỹ. Năm đó Mai Trung Thứ đã 68 tuổi và đang ở đỉnh cao tuổi nghề.

4 tác phẩm của 3 danh họa Việt được bán với số tiền là trên 2,7 triệu USD ảnh 4

"Thợ nhuộm"- Nguyễn Phan Chánh giá 563.000 đô la Mỹ

Ngoài ra cũng tại phiên đấu giá, Bức Thợ nhuộm của danh họa Nguyễn Phan Chánh (1892-1984) đã đạt mức giá 4.375.000 đô la Hồng Kông (tương đương hơn 563.000 đô la Mỹ). Đây cũng là điều khá thú vị bởi trước đó, Thợ nhuộm không được đánh giá cao bởi so với nhưng danh hoạ cùng thời, Nguyễn Phan Chánh không lựa chọn cách thể hiện đương đại mà những bức tranh do ông thể hiện thường mang tính hoài niệm, chân quê, mộc mạc.

MỚI - NÓNG